TNO

Người phụ nữ 'chân voi' phấn khởi vì được đi lại bình thường

01/09/2016 11:58 GMT+7

(iHay) Cô Roseanne Smith, 54 tuổi ở Plano, Texas (Mỹ), người mắc bệnh hiếm gặp khiến chân phải của cô sưng to như chân voi, vừa được điều trị để đi lại bình thường.

(iHay) Cô Roseanne Smith, 54 tuổi ở Plano, Texas (Mỹ), người mắc bệnh lạ khiến chân phải của cô sưng to như chân voi, vừa được điều trị để đi lại bình thường.

>> Người đàn ông mắc bệnh 'chân voi' đáng sợ sau khi bị muỗi đốt

Kích cỡ chân trái bị sưng của Roseanne Smith đã giảm đáng kể - Ảnh chụp từ clip của Carters

Từ năm 18 tuổi, Roseanne Smith đã bị sưng phù ở bàn chân và mắt cá chân phải mà không rõ lý do. Các bác sĩ càng bối rối hơn khi vết sưng lan lên cẳng chân và đầu gối phải của Roseanne.

Cô bị mọi người kỳ thị và nói xấu sau lưng vì mắc chứng bệnh lạ này. Năm 1987, Roseanne được chẩn đoán mắc chứng Lymphedema (phù bạch huyết) - một loại bệnh khi ấy được cho không thể chữa khỏi bởi chất lỏng bạch huyết có thể tự hình thành bên trong tay chân, mặt, khiến chúng sưng to.
  
Sau hàng chục năm, chân phải của Roseanne không ngừng sưng to và phình ra với kích cỡ như chân voi, khiến cô rất khó di chuyển.

Roseanne gần như đã tắt hết hi vọng chữa trị cho đến khi xuất hiện công trình nghiên cứu tiên phong về tế bào gốc của tiến sĩ Shim ở Hàn Quốc.

Sau gần 2 năm gây quỹ lấy kinh phí chữa bệnh, Roseanne bay ra nước ngoài để điều trị vào tháng 4.2016. Khoảng 30 lít chất lỏng bạch huyết được lấy ra khỏi chân cô và tế bào gốc được cấy vào để khôi phục lại hệ thống bạch huyết của  Roseanne.
 
Bây giờ thì người phụ nữ 54 tuổi đã phấn khởi cho biết kích cỡ chân phải của cô đã giảm xuống một nửa (so với khi sưng to nhất). Và cô đã tự đi lại được một cách chủ động, chứ không phải lê cái chân đi như 20 năm qua.

"Hồi trước, khi nhìn hai chân cùng lúc, có cảm giác như một chân voi đặt cạnh một chân chim vậy. Khi ấy, tôi không dám vác mặt ra đường vì xấu hổ. Còn đám con trai hễ nhìn thấy cái chân kỳ dị của tôi thì lặn đi hết", Roseanne nói.


"Năm ngoái, tôi đọc thấy công trình khoa học của tiến sĩ Shim và phương pháp chữa bệnh dựa trên tế bào gốc của ông ấy. Ông ấy nói có thể giúp tôi và đó chính là bước ngoặt lớn của cuộc đời". Tiến sĩ Shim cam kết sẽ làm giảm 80% kích cỡ chân trái của Roseanne.

"Như thể có một phép thần đã xảy ra với đời tôi vậy", Roseanne hạnh phúc bày tỏ. Hiện  Roseanne vẫn phải cấy tế bào gốc hàng tháng để đảm bảo vết sưng ở chân được giảm dần, với chi phí mỗi lần điều trị là 800 USD. Cô cũng đang tiếp tục kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng. 

Theo Mirror, chứng phù bạch huyết đang ảnh hưởng đến 121.000 người ở Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.