Người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh lãnh 2 năm tù

Phạm Đức
Phạm Đức
12/10/2019 08:48 GMT+7

Đốt cỏ gây cháy rừng ở xã Trung Sơn, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), bị cáo Nguyễn Thị Hảo bị tuyên phạt 2 năm tù.

Ngày 11.10, TAND H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, ngụ thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, H.Hương Sơn) 2 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 27.6, bị cáo Hảo ra cánh đồng lúa ở gần nhà đốt cỏ khô đã dọn dưới thửa ruộng của gia đình trước đó mấy ngày. Do thời tiết nắng nóng và gió tây nam thổi mạnh khiến lửa cháy lan sang khu rừng thông và keo ở khoảnh 2, tiểu khu 30B (xã Sơn Trung) bên cạnh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Hảo đã hô hoán người dân và chính quyền địa phương đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi 3.717 cây thông và 1.343 cây keo có giá trị gần 414 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.