Người Sài Gòn chen chân ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ: Lựa những cành đẹp nhất kịp Giao thừa

24/01/2020 11:35 GMT+7

Sát ngày giao thừa, người Sài Gòn lại tấp nập, chen chân ở chợ hoa lớn nhất thành phố - chợ hoa Hồ Thị Kỷ để kịp chọn cho mình những cành huệ, cúc tươi nhất, đẹp nhất về chưng Tết.

Không khí mua bán ở đây thật rôm rả, náo nhiệt, chợ hoa đông đúc và nhộn nhịp góp phần thêm hương vị Tết Canh Tý 2020. 
 Các đường xung quanh chợ Hồ Thị Kỷ đã kẹt cứng khi có nhiều người dân đến để mua hoa chuẩn bị đón Tết. Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết từ sau ngày 28 Tết đã có nhiều người đổ về đây để mua hoa và có khi phải bán đến khuya muộn.
Thị trường hoa năm nay đặc sắc, nguồn hoa không chỉ đến từ Đà Lạt mà còn đến từ các tỉnh phía Bắc.
 

Lỉnh kỉnh chở hoa về nhà

Đ.T.Đ

Các loại hoa cúc vẫn là một trong những loại hoa bán chạy vào mỗi dịp tết

 
 

Chị Hương Trúc (Chủ tiệm hoa Hương Trúc) chia sẻ năm nay vẫn những loại hoa như những năm trước nhưng doanh thu được khá hơn.

Bạn Phương Anh (quận 10) lựa chọn thời gian vào lúc 22 giờ để mua hoa vì đây là lúc mọi công việc ở nhà đã xong nên tranh thủ mua hoa để kịp 30 Tết

Anh Phạm Quang Sinh (quê Nam Định) đã đầu tư đất và trồng hoa nụ tầm xuân tại Lào Cai. Năm naò anh cũng chuyển hàng vào Nam bán. Giá của một bó nụ tầm xuân rơi vào khoảng 35.000 một bó

Cái không khí đặc trưng Tết ấy sẽ khiến nhiều người Sài Gòn, nhiều chị em không thể quên được. Chợ Tết lúc nào cũng có một dư vị thật đặc biệt. 
Nhiều người dân TPHCM lựa chọn tối 29 tết để đến mua hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ để cho kịp trước ngày 30 tết .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.