Người Sài Gòn hào hứng đến phòng gym sau ngày cách ly xã hội

Lê Nam
Lê Nam
27/04/2020 12:40 GMT+7

Ngày 26.4, một số khu tập luyện thể thao , phòng gym… đã mở cửa trở lại để đón khách tập luyện sau chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ . Ghi nhận tại phòng gym trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại.

Từ ngày 25.4, theo chỉ thị 19 của Thủ tướng CP vừa ban hành, Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Phòng gym ngày đầu mở lại sau cách ly xã hội

Ghi nhận tại một phòng gym trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, sáng 26.4, một số người đã đến luyện tập từ sớm trong ngày đầu mở lại, ngay sau khi các phòng gym được phép trở lại hoạt động theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.
Khoảng 9 giờ sáng, phòng gym này chính thức mở cửa đón khách. Trần Minh Thảo, 22 tuổi, Q.Bình Thạnh bày tỏ cảm xúc sau khi 1 tháng không được đến phòng tập: “Cảm xúc ngày đầu tiên quay lại phòng tập rất sung sướng, tập rất đã nhưng cũng hơi lo ngại vì dịch vẫn chưa hết. Mình đi vẫn tập nhưng cố gắng sử dụng các biện pháp để phòng tránh dịch bệnh”.

Trần Minh Thảo, 22 tuổi, Q.Bình Thạnh đến phòng tập gym từ sớm

Lê Nam

Phòng gym nằm trên ngay mặt đường lớn, trước dịch mỗi ngày đều đón hàng chục, thậm chí hàng trăm người dân xung quanh đến luyện tập. Sáng đầu tiên mở lại sau chuỗi ngày cách ly xã hội trùng vào buổi sáng cuối tuần, không có quá đông người đến luyện tập khi CLB thể thao này mới mở cửa. Khách hàng đa phần là thanh niên trẻ trung.

Trong ngày đầu tiên quay trở lại tập luyện, Thảo chỉ tập mỗi nhóm cơ chỉ 1 bài để cơ thể lại quen dần với cường độ tập luyện

Lê Nam

“Một tháng qua ở nhà mình chỉ chạy bộ thôi rồi ăn kiêng chứ thật sự cũng không hít đất, hít sàn. Ngày đầu tiên quay trở lại, mình chỉ tập toàn thân, mỗi nhóm cơ chỉ 1 bài tập thôi để cơ thể được khởi động nhẹ nhàng, cơ đau một xíu là đủ”, Minh Thảo nói thêm.
Trong khi đó, anh Đỗ Hữu Mỹ, 38 tuổi, Q.12, TP.HCM cũng thường xuyên tới phòng gym này để luyện tập. Là một người yêu thích các hoạt động thể hình, nói về cảm xúc ngày đầu quay trở lại nơi gắn bó nhiều năm qua, anh Mỹ chia sẻ: “Thực sự là đến ngày hôm nay được đi tập lại, mình cảm thấy mình rất háo hức và mong chờ. Tâm lý còn hơi hoang mang vì dịch bệnh chưa hết hẳn nhưng bên cạnh đó, phòng tập cũng thực hiện nhiều bảo vệ sức khoẻ của khách hàng như được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, vệ sinh dụng cụ tập… khiến mình cũng yên tâm hơn”.

Anh Đỗ Hữu Mỹ (Q.12, TP.HCM) là người yêu thích môn thể hình, anh cũng là một trong những vị khách đến phòng gym từ ngày đầu tiên mở cửa

Lê Nam

Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, anh Mỹ duy trì tập luyện thể thao ở nhà bằng những động tác đơn giản, có thể hít đất hoặc gập bụng để duy trì trạng thái thoải mái hơn và năng lượng tích cực hơn trong thời gian ở nhà.

Một tháng qua, anh Mỹ duy trì tập luyện thể thao ở nhà bằng những động tác đơn giản, có thể hít đất hoặc gập bụng trước khi được quay trở lại phòng gym

Lê Nam

Ông Trần Bá Dũng, Quản lý CLB gym Tiến Phương (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, suốt một tháng vừa qua, ông và nhân viên vẫn đều đặn lên dọn dẹp vệ sinh, khử phòng máy móc, phòng tập kể cả khi đóng cửa. Sau khi có thông báo mới nhất từ thành phố, phòng gym được phép mở lại từ sáng nay, ông Dũng đã tổng vệ sinh phòng tập trước đó một ngày; đồng thời phổ biến và đề nghị nhân viên thực hiện, nhắc nhở mọi người các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
“Phòng tập có sử dụng nước rửa tay và vệ sinh sát khuẩn máy móc xong xuôi mới để khách trở lại. Chúng tôi không đón quá 20 người vào phòng tập cùng một thời điểm và đều nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi tập”. Quản lý phòng gym nói thêm: "Sáng nay, có một số ít người đến tập nên mọi người mới bỏ khẩu trang để dễ thở hơn khi luyện tập".

Ông Trần Bá Dũng, Quản lý CLB gym Tiến Phương đang lau chùi máy móc trong phòng tập

Lê Nam

Từ ngày mai, một số chuỗi hệ thống phòng tập lớn sẽ chính thức được khởi động trở lại với thông báo mở cửa. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh, mỗi người vẫn nên đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc nơi đông người cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. 

Quang Huy, 28 tuổi, Q. Gò Vấp cũng duy trì việc tập luyện thể hình vào buổi sáng suốt nhiều năm qua

Lê Nam

Phòng tập trong ngày đầu tiên mở lại đông người dần về buổi chiều tối

Lê Nam

Dùng nước rửa tay sát khuẩn và đẹo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân nơi công cộng

Lê Nam

Các chuỗi phòng tập gym lớn trong thành phố sẽ mở trở lại từ mai (27.4.2020)

Lê Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.