Người Thái Lan tự tử nhiều thứ ba thế giới

29/02/2016 07:38 GMT+7

Nhật Bản đứng đầu thế giới về số người tự tử. Kế đó các nước vùng Scandinavia, thứ ba là Thái Lan.

Nhật Bản đứng đầu thế giới về số người tự tử. Kế đó các nước vùng Scandinavia, thứ ba là Thái Lan.

Người Thái có tỉ lệ tự tử nhiều thứ ba thế giới. Trong ảnh: Bến tàu điện tại Bangkok - Ảnh: Lam YênNgười Thái có tỉ lệ tự tử nhiều thứ ba thế giới. Trong ảnh: Bến tàu điện tại Bangkok - Ảnh: Lam Yên
Theo The Nation (Thái Lan) ngày 28.2,  đau tim, bia rượu, người già không muốn làm gánh nặng cho con cái, bạo lực gia đình, thất tình… là những nguyên nhân nhân chính khiến người Thái tự tử, trung bình hơn 10 người/ngày, xếp thứ 3 thế giới, theo Bộ Y tế cộng đồng Thái Lan.
Nhật Bản đứng đầu về số người tự tử. Kế đó các nước Scandinavia: Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển.
Trong đó, 70% tự tử bằng treo cổ, 20% bằng thuốc độc và 10% bằng súng, phần lớn người tự tử là đàn ông.
Wipawan, 25 tuổi, là một trường hợp tự tử được cứu sống kể lại. Sau khi cãi vã với bạn trai, cô cảm thấy bế tắc và uống chai thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh. May mắn cô được phát hiện kịp thời.
“Tôi đã phải nhập viện hơn ba tuần. Dù thoát chết, nhưng tôi không thể ăn uống, thậm chí nuốt nước bọt đau chịu không được, tựa như sống trong địa ngục”, cô nói.
Bác sĩ Yongyuth Wongpiromsan, người phát ngôn Bộ Y tế cộng đồng cho biết: “Tại Thái Lan, các trường hợp tự tử đều trong độ tuổi lao động từ 20-50, nguyên nhân là do thất tình, vỡ nợ, buồn chuyện gia đình, căng thẳng công việc... Tỉ lệ độ tuổi lao động tự tử là 6/100.000. Điều này làm ảnh hưởng đến tình hình lao động tại Thái Lan. Vì thế, mọi người nên gọi điện đến các đường dây nóng để được tư vấn khi có chuyện khó giải quyết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.