Người trẻ chế tạo robot chống cận

Thu Hằng
Thu Hằng
31/08/2018 08:28 GMT+7

Với mong muốn giúp trẻ em VN phòng ngừa bệnh học đường, một nhóm cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa chế tạo robot chống cận thị, chống gù lưng.

Sau vài năm ra trường bôn ba làm việc tại các công ty, tập đoàn công nghệ lớn, năm 2016, khi đã “đủ lông, đủ cánh”, nhóm bạn trẻ trên đã quyết định cùng nhau hợp sức nghiên cứu, chế tạo những sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu thiết thực cho cuộc sống.
Giấc mơ giúp hàng triệu trẻ em không bị cận thị
Nguyễn Hữu Cường, trưởng nhóm, chia sẻ: “Chúng tôi đã mơ ước cống hiến kiến thức đã học, chế tạo ra những sản phẩm có giá trị mà mỗi gia đình VN đều có thể dùng được. Trong rất nhiều sản phẩm, chúng tôi lựa chọn robot chống cận thị, vì nó chứa đựng giấc mơ và khát vọng giúp hàng triệu trẻ em không bị cận thị”.
Trong nhóm có 6 người thì 3 người bị cận thị và 1 người gù lưng nên hơn ai hết những người trong cuộc hiểu rõ nhất tật khúc xạ, gù lưng tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến học tập và sinh hoạt. Bởi vậy, trong thiết kế của mình, robot chống cận thị đã khắc phục tối đa được những nhược điểm gây bất tiện, gò bó của những sản phẩm đang có trên thị trường.
“Khi làm sản phẩm này, chúng tôi đã nghiên cứu tâm lý của trẻ em. Thực tế, không phải lúc nào các bé cũng có ý thức phải điều chỉnh tư thế của mình sao cho đúng và cũng không phải cha mẹ nào cũng biết phải hướng dẫn con cách ngồi học được thoải mái, dễ chịu nhất và hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến mắt, đến cột sống. Nhiều khi chỉ vì muốn nhắc nhở con mà cha mẹ phải dọa nạt, quát mắng gây ức chế cho cả 2 bên. Muốn rèn cho trẻ thói quen ngồi đúng tư thế, cần phải có thời gian nhất định. Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm robot như một người bạn song hành thân thiện, gây sự hứng thú cho trẻ nhỏ trong suốt quá trình học tập”, Cường bộc bạch.
Sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường VN
Do đây là sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường VN nên nhóm nghiên cứu gặp không ít khó khăn, nhiều đêm phải thức trắng để tìm ra lỗi. Có những lúc các thành viên trong nhóm tưởng chừng nản chí, muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng rồi họ vẫn quyết tâm “đập đi xây lại” từ đầu.
Kích thước và hình dáng nhỏ như chiếc đồng hồ để trên bàn học nhưng robot chống cận thị lại có tác dụng rất lớn trong việc giám sát trẻ em trong quá trình học tập, cũng như phòng tránh các bệnh học đường. Nếu ngồi sai tư thế, mặt cúi quá sát bàn, robot sẽ phát ra đèn đỏ và tín hiệu cảnh báo. Sau khi điều chỉnh tư thế đúng, robot sẽ chuyển tín hiệu sang mặt cười màu xanh.
Phạm Tuấn Anh, thành viên của nhóm, cho hay: “Chúng tôi sử dụng cảm biến sóng siêu âm và cảm biến ánh sáng để đo khoảng cách từ mắt trẻ tới bàn học. Toàn bộ các thông số này sẽ được truyền về một ứng dụng được cài trên smartphone. Trong trường hợp khoảng cách này vượt quá giới hạn, sau 20 giây, robot sẽ tự động cảnh báo bằng hình ảnh mặt mếu và âm thanh bằng tiếng Việt để nhắc nhở trẻ. Bố mẹ của trẻ có thể đặt các mốc giới hạn để uốn nắn khoảng cách từ mắt tới bàn học”.
Bên cạnh đó, robot còn được trang bị cả tính năng như chiếc đồng hồ báo thức, nhắc nhở giờ học, giờ vui chơi được thiết lập sẵn bằng giọng nói. Hệ thống còn có thể đóng vai trò giám sát, đưa ra thông báo cho biết trẻ có đang ngồi trên bàn học hay không.
Sau khi đưa ra thị trường từ tháng 5.2018, sản phẩm robot do VN sản xuất được đón nhận hào hứng. Đến nay, các bạn trẻ đã bán được hơn 1.000 sản phẩm với giá thành từ 1,7 - 2,9 triệu đồng/robot.
Được chọn tham dự triển lãm công nghệ quốc tế tại Singapore
Tháng 9 tới đây, robot chống cận thị được Bộ Khoa học - Công nghệ chọn là một trong 5 sản phẩm công nghệ tham dự triển lãm công nghệ quốc tế tại Singapore. Nguyễn Hữu Cường cho biết trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm robot cận thị tích hợp thêm các tính năng cảm biến ánh sáng đo mức độ sáng khi học, tích hợp camera để bố mẹ trao đổi, nhắn tin từ xa, tạo ra môi trường giáo dục thông minh kết nối liên quan đến dạy học cho trẻ...
Trước xu thế công nghiệp 4.0, ngoài theo đuổi nghiên cứu các sản phẩm robot thân thiện, gần gũi, có ích cho mọi gia đình và cộng đồng tại VN, nhóm cũng đặt mục tiêu tiến tới có thể xuất khẩu các sản phẩm robot sang Nhật, Mỹ và châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.