Người trẻ nghĩ gì về phần thi ứng xử Miss Universe 2020?

Uyển Quỳnh
Uyển Quỳnh
17/05/2021 21:06 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe 2020) đã khép lại nhưng phần thi vấn đáp gợi mở ra một số bài học cho người trẻ về các vấn đề trong cuộc sống.

Ngoài các vòng thi như trang phục,  trong Miss Universe 2020 những người đẹp xuất sắc nhất đã trải qua phần thi ứng xử. Phần thi này thu hút sự chú ý của bạn trẻ ở Việt Nam.

Thông điệp về đại dịch Covid 19

Hoa hậu Hoàn vũ 2020, Andrea Meza là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử của Top 5 người đẹp. Hoa hậu Mexico nhận được câu hỏi: "Nếu là lãnh đạo quốc gia, bạn sẽ đối phó Covid-19 thế nào?". Người đẹp Mexico đáp: “Không có cách hoàn hảo để chiến thắng dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, tôi tin rằng lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội sớm sẽ giúp giảm thiểu số người tử vong vì Covid-19”.
Còn câu hỏi dành cho hoa hậu Ấn Độ là: "Nhiều quốc gia đóng cửa vì dịch Covid-19. Chúng ta có nên mở cửa biên giới bất chấp rủi ro vì lợi ích kinh tế?". Cô Adline Castelino trả lời: "Đất nước tôi đang trải qua dịch bệnh khủng khiếp. Tôi nhận ra không có gì quan trọng hơn sức khỏe của những người thân yêu và cộng đồng. Người dân cần hợp tác với chính phủ vượt qua dịch bệnh, chứ không phải vì kinh tế".

Hoa hậu Ấn Độ Adline Castelino trong phần thi vấn đáp

AFP

Câu trả lời của cả hai người đẹp mang đến thông điệp ý nghĩa cho giới trẻ. “Sau khi nghe câu trả lời, tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ cần tuân thủ quy tắc phòng chống dịch, cùng lúc giữ vững tinh thần”, Thái Hoàng Hải Thy, 23 tuổi, ở quận 5 TP.HCM, chia sẻ. Bên cạnh đó, Hải Thy nhận ra rằng đại dịch Covid-19 chứng minh một điều là vật chất không bao giờ quan trọng bằng sức khỏe và sự tự do.
Còn Nguyễn Thị Kim Nhung, 25 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận xét: “Câu hỏi dành cho đại diện Ấn Độ rất hay, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại. Tôi thán phục sự mạnh mẽ và thông minh của cô. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải mạnh mẽ đối mặt và vượt qua”.

“Hãy là chính mình”

Đại diện Brazil, Julia Horta được yêu cầu chứng minh phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo thế giới. Người đẹp khẳng định: “Phụ nữ là phần quan trọng của xã hội, có những phẩm chất riêng so với đàn ông. Thế giới cần phái nữ và chúng tôi có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Phụ nữ có thể cống hiến nhiều cho cộng đồng”.
Trong khi đó, thí sinh Peru, Janick Maceta nhận được câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì với những phụ nữ bị bạo hành trong hôn nhân?". Đáp lại, cô nói sẽ khuyên phụ nữ lắng nghe trái tim mình, cùng lúc đánh thức sức mạnh của bản thân.

Hoa hậu Peru, Janick Maceta trong phần thi ứng xử

AFP

Một số bạn trẻ Việt Nam theo dõi Miss Universe 2020 chú ý phần ứng xử của hai người đẹp Peru và Brazil. “Tôi rất đồng tình với câu trả lời của cả hai người đẹp. Theo tôi, dù được sinh ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngoại hình có xấu hay đẹp thì phụ nữ vẫn luôn có quyền được tự làm chủ hạnh phúc của bản thân”, cô Lý Thị Kiều Trinh, 25 tuổi, ngụ ở tỉnh Long An, chia sẻ.
Còn Nguyễn Ngọc Kim Uyên, 21 tuổi, ở tỉnh Long An nhận thấy câu chuyện của chính mình sau khi xem Miss Universe 2020. “Bản thân tôi sinh ra với cơ thể không khỏe mạnh, nhưng tôi nhận ra rằng sức mạnh của con người không chỉ đánh giá bởi cơ bắp. Sức mạnh tinh thần cũng là một thứ vũ khí, giúp ta tự vệ trước mọi tình huống khó xử trong cuộc đời”, Kim Uyên nói.
“Tỏa sáng theo cách mình muốn, hãy là chính mình” có lẽ là bài học mà Kim Uyên và các bạn trẻ rút ra được từ cuộc thi Miss Universe 2020. Đối với Kim Uyên, giá trị của một con người không chỉ dựa vào ngoại hình mà dựa trên năng lực, trí óc, tình yêu thương mà họ lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.