Người trẻ ra bãi biển vắng giúp nhiều người ngắm “siêu trăng máu” qua livestream

Huy Đạt
Huy Đạt
27/05/2021 09:20 GMT+7

Các bạn trẻ trong Câu lạc bộ (CLB) thiên văn Đà Nẵng đã kỳ công livestream giúp những người yêu thiên văn có thể ngồi tại nhà, phòng chống dịch Covid-19 vẫn có thể ngắm nguyệt thực toàn phần và “ siêu trăng máu”.

Tối ngày 26.5, hiện tượng thiên văn nguyệt thực toàn phần và siêu trăng máu diễn ra cùng lúc, được nhiều người yêu thiên văn mong chờ. Tại TP.Đà Nẵng, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang hết sức căng thẳng, chính quyền TP đã cấm người dân tụ tập đông người nơi công cộng, vì vậy việc ngắm hiện tượng thiên văn vào tối 26.5 của người yêu thiên văn tại Đà Nẵng chỉ xem qua mạng xã hội.

Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, đã có lệnh cấm tụ tập quá 5 người nên CLB thiên văn đã cử 3 thành viên livestream hiện tượng thiên văn trên mạng xã hội

CLB THIÊN VĂN ĐÀ NẴNG

Đã có hàng trăm nghìn người cùng xem hiện tượng thiên văn thú vị này qua livestream

CLB THIÊN VĂN ĐÀ NẴNG

Nhằm thực hiện phòng chống dịch, giúp mọi người ở nhà vẫn có thể ngắm hiện tượng thiên văn thú vị này, các thành viên CLB thiên văn Đà Nẵng đã di chuyển đến bãi biển vắng để tổ chức livestream khiến người xem thích thú.
Bạn Đàm Quang Tiến, sinh viên năm 3, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, cho biết 3 thành viên CLB đã di chuyển đến bãi biển từ chiều ngày 26.5, cùng với những thiết bị kính ngắm thiên văn thì CLB còn chuẩn bị điện thoại để phục vụ việc phát song trực tiếp lên mạng xã hội, giúp mọi người có thể theo dõi hiện tượng thú vị này.
“Nhằm thực hiện phòng chống dịch, nhóm chúng em đã ý thức không tổ chức ngắm trực tiếp hiện tượng thiên văn này mà chỉ cử 3 bạn giúp mọi người cùng xem qua livestream”, Tiến nói.

Hiện tượng thiên văn nguyệt thực toàn phần được thành viên CLB Thiên văn Đà Nẵng ghi lại lúc 18 giờ 30 ngày 26.5

NGUYỄN PHÚ QUANG

Hiện tượng thiên văn nguyệt thực toàn phần và siêu trăng máu diễn ra cùng lúc vào tối 26.5 đã được nhiều người yêu thiên văn mong chờ

NGUYỄN PHÚ QUANG

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về hiện tượng thiên văn này được phát sóng trên fanpage Thiên văn Đà Nẵng, hàng ngàn người đã theo dõi và gửi lời cảm ơn đến các thành viên CLB Thiên văn Đà Năng khi đã truyền tải hình ảnh chân thực này. “Hàng ngàn lượt like (thích), và có đến 200.000 người xem, đây là điều khiến chúng em rất vui và hạnh phúc. Vì do dịch Covid-19 nên CLB đã dùng phương án này giúp người yêu thiên văn có thể theo dõi chân thực nhất hiện tượng này. Kết quả buổi livestream "siêu trăng máu" người xem gấp nhiều lần so với lần livestream hiện tượng mưa sao băng hồi tháng 8 và tháng 11.2020”, Tiến cười nói.

Hình ảnh mãn nhãn về siêu trăng máu - nguyệt thực toàn phần trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.