Người trúng giải độc đắc 1,5 tỉ USD tại Mỹ ra nhận thưởng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
05/03/2019 11:34 GMT+7

Một nhân vật bí ẩn đã chính thức nhận giải độc đắc trị giá đến 1,5 tỉ USD, giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ sau hơn 4 tháng kể từ ngày xổ số.

Cơ quan xổ số bang Nam Carolina (Mỹ) ngày 4.3 thông báo một người giấu tên đã đến nhận giải độc đắc 1,5 tỉ USD (34.831 tỉ đồng) trò xổ số Mega Millions, theo AP. Đây là giải độc đắc lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số Mỹ.
Giải độc đắc được thông báo trúng từ hồi tháng 10.2018 nhưng đến nay người trúng mới đến để nhận thưởng. Nhân vật giấu tên này đã chọn hình thức nhận thưởng một lần với số tiền là 877.784.124 USD. Đây là giải độc đắc lớn nhất được trao cho một người duy nhất trong lịch sử Mỹ.
Cơ quan xổ số bang Nam Carolina cho biết tờ vé số độc đắc được bán cho người này theo một cách vô cùng tình cờ. Theo đó, ông/bà này đã nhường cho một vị khách khác khi đó cũng đang xếp hàng, mua trước. "Một hành động tử tế đơn giản đã dẫn đến cái kết kinh ngạc", cơ quan xổ số bình luận.
Nếu qua hết hạn chót vào ngày 19.4 mà không có người đến nhận thì giải 1,5 tỉ USD được chia lại cho 44 bang có tổ chức trò xổ số Mega Millions.
Trong khi đó, cửa hàng tiện lợi KC Mart ở thị trấn Simpsonville, nơi tờ vé số trúng được bán ra, sẽ nhận 50.000 USD tiền thưởng còn bang Nam Carolina sẽ nhận được 61 triệu USD tiền thuế thu nhập từ người trúng giải.
Theo công ty xổ số, xác suất để trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/ 302.575.350.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.