Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tăng

10/05/2021 06:52 GMT+7

Nếu so với cùng thời điểm năm 2020, tăng 226 vụ/1.989 người, riêng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tăng 233 người.

Ngày 10.5, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết thống kê từ đầu năm đến ngày 6.5, các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã bắt giữ, xử lý 1.759 vụ/13.859 người xuất nhập cảnh trái phép (trong đó có 336 người Trung Quốc), tức mỗi ngày phát hiện 14 vụ/110 người xuất nhập cảnh trái phép. Nếu so với cùng thời điểm năm 2020, tăng 226 vụ/1.989 người, riêng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tăng 233 người.

Sáng 10.5: Thêm 78 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Các đơn vị biên phòng đã lập 13 chuyên án, khởi tố 33 vụ án/75 đối tượng tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 766 vụ/7.083 người, thu nộp ngân sách hơn 22 tỉ đồng. Đặc biệt, trong tháng 4.2021, đã bắt giữ 308 vụ/2.553 người xuất nhập cảnh trái phép (trong đó có 201 người Trung Quốc), trong đó nhập cảnh trái phép là 191 vụ/1.149 người.
Trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, có 614 tổ chốt với hơn 3.200 người tham gia phòng chống dịch Covid-19, trong đó có hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Từ đầu năm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã điều động 4 đợt với hơn 1.000 lượt cán bộ, học viên và 39 chó chiến đấu chi viện cho các địa bàn Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.