Người Trung Quốc xin lỗi dàn sao Marvel

22/04/2018 09:34 GMT+7

Đông đảo người hâm mộ Trung Quốc đã bày tỏ sự nuối tiếc và nhắn gửi lời xin lỗi đến các tài tử Robert Downey Jr., Tom Holland, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo vì những gì xảy ra tại sự kiện quảng bá phim vừa qua.

Vào ngày 18 và 19.4, dàn diễn viên của Avengers: Infinity War gồm Robert Downey Jr., Tom Holland, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo cùng ê-kíp phim đã có mặt tại Trung Quốc tuyên truyền tác phẩm mới nhất của Marvel. Sau các hoạt động phỏng vấn, tiếp xúc giới báo chí, thì đến chiều 19.4, buổi giao lưu đoàn làm phim chính thức diễn ra trong không khí náo nhiệt. Có thể nói, Marvel khá “cưng chiều” fan Trung Quốc khi đưa hẳn cả bốn ngôi sao lớn đến đây quảng bá, trong khi hầu hết các nước khác chỉ mời được hai hoặc ba diễn viên.
Thế nhưng, toàn bộ chương trình ở Thượng Hải (Trung Quốc) đều khiến những người có mặt tại đó mà đặc biệt là fan Marvel lẫn người hâm mộ các diễn viên Hollywood cảm thấy vô cùng khó chịu.
MC thẳng thừng yêu cầu ê-kíp phim đứng sang một bên và chào mừng các nghệ sĩ Trung Quốc. Các nghệ sĩ nước này còn bị tố là có thái độ thiếu tôn trọng sao quốc tế
Truyền thông Hoa ngữ cho biết ban tổ chức chương trình đã tạo nên hàng loạt vấn đề gây bức xúc. Đầu tiên, đơn vị tổ chức đã cắt ngắn sự kiện thảm đỏ xuống còn chỉ 30 phút, trong khi ở những nơi khác mà điển hình như Hàn Quốc tận 1 tiếng rưỡi dù có ít nghệ sĩ tham gia hơn. Đáng nói hơn, sự kiện thảm đỏ và chương trình giao lưu công chiếu trong nhà hát diễn ra cùng một thời điểm nên khán giả chỉ có thể chọn một trong hai để tham dự.
Tiếp đó, vé của chương trình cũng là chuyện khiến fan Marvel phẫn nộ bởi dù vé là miễn phí, nhưng lượng vé đến tay họ ít hơn hẳn số vé cho các ca sĩ Trung Quốc không hề liên quan đến Marvel như Trương Kiệt, Trương Lương Dĩnh, Trần Dịch Tấn, Dung Tổ Nhi và fan của những giọng ca này. Vì thế, fan phim Avengers: Infinity War nói riêng và nhà Marvel nói chung không chỉ tức giận bởi sự đối xử bất công mà còn lo lắng sẽ có nhiều clip quay lén phát tán từ thành phần người xem như trên.
Đây là sự kiện quảng bá hiếm hoi mà dàn diễn viên chính còn không được đứng giữa
Và điều khiến khán giả khó chịu nhất chính là sự kiện bỗng biến thành đêm diễn của những nghệ sĩ Trung Quốc. Mỗi ca sĩ hát ít nhất 2 bài, có người còn 3 ca khúc và để cho dàn siêu anh hùng Marvel đứng về một phía vỗ tay cổ vũ. Robert Downey Jr., Tom Holland, Tom Hiddleston và Mark Ruffalo hay cả đạo diễn phim Joe Russo chỉ nói được vài câu, giao lưu với fan ít ỏi rồi nhường sân khấu chính cho nghệ sĩ chủ nhà khoe giọng. Đến lúc chụp ảnh lưu niệm, ê-kíp Avengers: Infinity War cũng chỉ đứng một bên, Trần Dịch Tấn và Trương Kiệt đứng ở vị trí trung tâm.
Đó là chưa bàn đến công tác an ninh không hề có tính chuẩn bị từ trước. Hàng ngàn fan xuất hiện tại sự kiện nhưng ban tổ chức không sắp xếp đủ lực lượng bảo vệ, để xảy ra tình trạng hỗn loạn và không có các phương án hỗ trợ nào hay ngừa tai nạn cháy nổ.
Mặc cho thời gian đi thảm đỏ ít ỏi, Tom Hiddleston và Mark Ruffalo đều nhiệt tình ký tặng, giao lưu cùng fan
Lặn lội sang Trung Quốc nhưng tại chương trình, MC đã miêu tả đoàn phim Avengers: Infinity War chỉ là “khách mời đặc biệt”
Bất chấp việc phải trải qua vô số trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi sang Trung Quốc, các diễn viên hạng A Hollywood vẫn rất thân thiện và vui vẻ với các fan tại đây. Suốt sự kiện và sau đó, họ đều bày tỏ niềm thích thú trước sự yêu mến từ fan.
Dù vậy, điều này vẫn không làm giảm đi làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ đến ban tổ chức và cả Marvel. Vào ngày 20.4, Marvel đã phải gửi lời xin lỗi chân thành trên Weibo và lên tiếng nhận trách nhiệm hoàn toàn.
Trên trang cá nhân các nghệ sĩ như Tom Hiddleston, Robert Downey Jr hay Mark Ruffalo, fan Trung Quốc để lại nhiều bình luận xin lỗi, mong các diễn viên bỏ qua chuyện này và hi vọng sẽ sớm gặp lại trong một sự kiện chuyên nghiệp hơn.
Cộng đồng mạng Trung Quốc bày tỏ tình cảm và nhắn gửi lời xin lỗi với các nghệ sĩ Hollywood 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.