Người từ TP.HCM về Quảng Ngãi đón tết không phải cách ly

Phạm Anh
Phạm Anh
04/02/2021 19:46 GMT+7

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết chỉ người từ vùng dịch, ổ dịch về Quảng Ngãi mới phải cách ly để phòng chống Covid-19 , còn từ TP.HCM về Quảng Ngãi thì không phải cách ly.

Trước thông tin người Quảng Ngãi sinh sống ở TP.HCM về quê đón Tết phải cách ly, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết chỉ người từ vùng dịch, ổ dịch mới cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.
Anh Phạm Văn P. (ở xã Bình Trung, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), làm công nhân tại TP.HCM, cho biết đêm 3.2, sau khi về đến nhà, anh liền đến ngay Trạm Y tế xã Bình Trung để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Tại trạm y tế, anh P. được nhân viên y tế ở đây giải thích là không phải cách ly tại nhà, do nơi anh P. làm việc (TP.HCM - PV) hiện không bùng phát dịch Covid-19.

Tổng hợp tình hình Covid-19 ngày 4.2: Nỗi lo dịch bệnh trước Tết Nguyên đán

Sáng 4.2, hành khách xuống ga Quảng Ngãi được kiểm tra y tế 

Ảnh: Thanh Quân

Chiều 4.2, một lãnh đạo Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết Sở có văn bản hướng dẫn rõ ràng về việc phòng chống dịch Covid-19. Theo Sở Y tế, chỉ cách ly tại nhà những người đi đến từ vùng dịch, cách ly tập trung 21 ngày những người đi đến từ ổ dịch. Tuy nhiên, tất cả người từ TP.HCM về Quảng Ngãi phải kiểm tra y tế và khai báo lịch trình rõ ràng.
Liên quan đến dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết sinh viên người Quảng Ngãi học tại Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc (TP.Hà Nội) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.
Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc là nơi có bệnh nhân1815, được công bố nhiễm Covid-9 vào ngày 31.1. Sinh viên người Quảng Ngãi cũng đang học tại trường này, bay từ sân bay Nội Bài về sân bay Chu Lai, sau đó di chuyển về Quảng Ngãi vào ngày 31.1.
Sau đó, sinh viên nói trên được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế H.Bình Sơn trong vòng 21 ngày theo quy định. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, sau khi có kết quả âm tính lần 1, sinh viên nói trên sẽ phải lấy mẫu tiếp tục lần 2 để kiểm tra có mắc dịch Covid-19 hay không. 

Chiều 4.2: Thêm 9 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở 5 tỉnh thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.