Người Việt tại LB Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

09/06/2014 00:20 GMT+7

Ngày 8.6, hơn 1.000 người Việt tại LB Nga đã tiến hành mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển VN. Đây là hoạt động được tổ chức theo sáng kiến của Hội Người Việt tại LB Nga, Hội Sinh viên VN và Hội Cựu chiến binh tại LB Nga.

Ngày 8.6, hơn 1.000 người Việt tại LB Nga đã tiến hành mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển VN. Đây là hoạt động được tổ chức theo sáng kiến của Hội Người Việt tại LB Nga, Hội Sinh viên VN và Hội Cựu chiến binh tại LB Nga.

Người Việt tại LB Nga hướng về biển đảo Tổ quốc
Quang cảnh buổi mít tinh - Ảnh: Vietnam+

Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, phát biểu tại buổi mít tinh, ông Nguyễn Quốc Hùng đại diện cho Hội Người Việt tại LB Nga nhấn mạnh rằng đông đảo người VN, đại diện cho tất cả cộng đồng người VN đang sống, học tập và làm việc tại LB Nga, bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ đồng hành cùng dân tộc, Chính phủ VN và kiên quyết yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động ngang ngược, bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế trong vùng biển VN, rút vô điều kiện giàn khoan trái phép cùng các phương tiện kỹ thuật, tàu hộ tống ra khỏi vùng biển VN.

Trước đó, tại hội trường Đại sứ quán VN ở LB Nga, Đại sứ quán phối hợp với Hội Người Việt tại LB Nga tổ chức quyên góp ủng hộ các lực lượng thực thi pháp luật của VN tại Hoàng Sa. Phát biểu tại lễ quyên góp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN VN tại LB Nga Phạm Xuân Sơn khẳng định cùng với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, tập thể cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người VN tại LB Nga hết sức phẫn nộ và kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc... Cộng đồng người VN tại LB Nga hoàn toàn ủng hộ các chủ trương đúng đắn và biện pháp kiên quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; kiên trì đấu tranh, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ngay trong đợt quyên góp đầu tiên, ban tổ chức thông báo đã thu được hơn 80.000 USD để gửi về nước.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.