Người yêu cũng tác động thí sinh khi chọn ngành học

Phạm Hữu
Phạm Hữu
16/04/2021 10:08 GMT+7

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết có nhiều yếu tố tác động khi thí sinh chọn ngành học cho tương lai. Trong đó, yếu tố tư vấn từ người xung quanh như cha mẹ, bạn bè và cả người yêu.

Theo tiến sĩ Võ Văn Tuấn có 4 yếu tố tác động đến thí sinh khi chọn ngành chọn nghề cho tương lai. Yếu tố đầu tiên về bản thân. Thứ hai là đặc điểm nhà trường, trường đó có tốt không, trường có gần nhà, cơ sở vật chất, ngành nghề và đường đến trường ra sao…
 
 
Thứ ba là yếu tố tư vấn từ người xung quanh như cha mẹ, bạn bè hoặc ngay cả người yêu. Tiến sĩ Tuấn lấy ví dụ cha mẹ làm bác sĩ cũng bắt buộc con cũng phải học bác sĩ. Hoặc người yêu thích học quản trị kinh doanh thì thí sinh cũng phải học theo quản trị kinh doanh.
Yếu tố cuối cùng thí sinh chịu tác động từ nhiều phương thức quảng bá thông tin. Từ mạng xã hội và các loại công nghệ 4.0 hiện nay cũng rất dễ thu hút thí sinh. Đơn cử như ngành truyền thông PR - nơi ông Tuấn đang công tác, được nhiều phương tiện quảng bá nên các thí sinh cứ thế lao vào khi chưa cân nhắc kỹ càng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.