Nguồn cảm hứng từ người trẻ

13/08/2019 07:16 GMT+7

'Dù đã đi qua mấy mùa tuổi Đoàn, nhưng khi đặt bút sáng tác những tác phẩm dành cho người trẻ, chúng tôi thấy tuổi trẻ của mình trong đó. Và cũng chính sự năng động của thế hệ trẻ ngày nay đã thôi thúc chúng tôi luôn muốn truyền đi nhiệt huyết qua các sáng tác của mình...'.

Đấy là mẫu số chung trong những lời chia sẻ của các tác giả đã nhận giải Cuộc thi sáng tác ca khúc và biểu trưng Đại hội đại biểu Hội LHTN VN lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, được trao tại Báo Thanh Niên chiều 12.8.

Luôn tiến về phía trước

Anh Dương Đoàn Anh Minh (32 tuổi, Hà Nội) - với tác phẩm được trao giải nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng, cho biết sự năng động của thanh niên trong thời đại mới là nguồn cảm hứng để anh sáng tác nên tác phẩm.
Khi sáng tác, trước tiên anh Minh ưu tiên một thiết kế biểu trưng dễ nhận diện, rõ ràng, mạch lạc, hiện đại. Kế đến, khi nghĩ về thanh niên VN thời đại mới, “mình nghĩ ngay đến những thanh niên nhiệt huyết, luôn tiến về phía trước, năng động. Bởi vậy, mình muốn biểu trưng phải thật đơn giản nhưng tạo hình khỏe khoắn, gắn kết và tạo năng lượng về sự tiến lên phía trước. Và đây cũng là nguồn cảm hứng cho sáng tác của mình”, anh Minh chia sẻ. Anh tính toán đến công năng, tính ứng dụng của biểu trưng trong thực tế. Biểu trưng này được tinh giản tối đa, rõ ràng, dễ ứng dụng trong thực tế. Việc giảm thiểu các chi tiết thừa không cần thiết cũng góp phần đơn giản hóa cho khâu thi công, tiết kiệm nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (bìa trái), thành viên Ban giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc, trao giải cho 2 tác giả đồng giải ba: Nguyễn Vĩnh Lộc và Mai Trâm

Khả Hòa

Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng chú Nguyễn Phước Đức (Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết không có cuộc thi sáng tác biểu trưng về thanh niên hay người trẻ nào mà chú không tham gia. Và trong cuộc thi lần này chú đã đoạt được giải ba. “Thực sự sáng tác những biểu trưng về thanh niên rất khó, vì phải bắt kịp được thời đại, bắt kịp được xu thế của giới trẻ, phải nghiên cứu và suy nghĩ, chắt lọc rất nhiều. Nhưng cũng chính vì như thế mà thôi thúc được sự sáng tạo của mình. Nhưng quan trọng hơn là tôi thấy được tuổi trẻ tôi ở trong mỗi tác phẩm, và truyền đi nhiệt huyết đó cho thanh niên hiện nay. Mà cũng chính sự trẻ trung của người trẻ khiến những tác giả đã sắp “xế bóng” như tụi tôi được lây lan sự trẻ trung và sáng tạo”, chú Đức nói.

Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Hội LHTN VN lần thứ VIII

 
Nguồn cảm hứng từ người trẻ
       
Tổng thể logo là khối thống nhất, thể hiện sự đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên VN dưới sự dẫn dắt của Hội LHTN VN. Đường nét khỏe khoắn, mạnh mẽ thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích, dấn thân vì Tổ quốc giàu đẹp và văn minh của thanh niên VN trong giai đoạn hiện nay và nhiệm kỳ mới. Bố cục gọn gàng, dễ thao tác trên nhiều chất liệu. (Biểu trưng đoạt giải nhất cuộc thi)
Anh Lê Quang Lợi (42 tuổi, Bình Dương), tác giả đoạt giải nhì của cuộc thi, thì tâm sự: “Ngày xưa, không có cuộc thi nào về sáng tác biểu trưng cho người trẻ mà mình không tham gia, bây giờ cũng vậy, mình vẫn duy trì nhiệt huyết đó. Vì với mình, biểu trưng hay logo, nó giống như một câu slogan, đúc kết, cô đọng những gì tinh túy nhất mà chúng ta muốn gửi gắm vào đó. Cũng giống như biểu trưng này, là những gì mình đúc rút ra trong suốt bao năm hoạt động Đoàn - Hội, cộng với những nét mới của tinh thần thanh niên thời đại mới, tất cả hòa quyện lại để truyền tải đi nhiệt huyết của người trẻ”.
Cuộc thi sáng tác biểu trưng: giải nhất: Dương Đoàn Anh Minh; giải nhì Lê Quang Lợi; giải ba: Nguyễn Phước Đức.
Nguồn cảm hứng từ người trẻ1

Tác giả Trần Văn Đạo thể hiện ca khúc đoạt giải nhì

Ảnh: Khả Hòa

Sẽ làm MV Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ở cuộc thi sáng tác ca khúc thanh niên, tác giả Trần Văn Đạo, với ca khúc đoạt giải nhì: Đường chúng ta đi vào kỷ nguyên số, cho biết anh đọc được thông tin về cuộc thi trên Báo Thanh Niên khi cảm hứng sáng tác đang tuôn trào, bởi “trước đó tôi vừa gửi dự thi một ca khúc về bóng đá cho một đơn vị truyền thông khác và nhận được sự khích lệ từ ban tổ chức”. Theo anh, hiện tại đã có rất nhiều bài hát về thanh niên rất hay, vì thế anh đã chọn “đề tài lạ hơn một chút”, đó là thanh niên lập nghiệp trong thời công nghệ 4.0. Sau gần một tháng chỉnh sửa và trau chuốt thì ca khúc hoàn thành.
Trong lễ trao giải chiều qua, chính anh là người biểu diễn sáng tác của mình và đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ sinh viên tham dự chương trình.

Ca sĩ Phan Ngọc Luân biểu diễn tác phẩm đoạt giải ba: Tôi yêu Tổ quốc

Khả Hòa

 

Nguồn cảm hứng từ người trẻ2

Các tác giả nhận giải sáng tác ca khúc thanh niên

Trong khi đó, tác giả Mai Trâm kể: “Vì tính chất công việc gắn bó với phong trào văn hóa - văn nghệ của thanh niên TP.HCM, khi thấy phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của Hội LHTN VN phát động, với nhiều nội dung và hoạt động thiết thực, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải sáng tác một bài hát cổ động cho phong trào này, một bài hát ngắn gọn, dễ hát, dễ thuộc phù hợp với những buổi sinh hoạt hay biểu diễn đồng diễn trong những hoạt động tập hợp đông đảo thanh niên”.
Thể hiện ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi trong buổi trao giải, ca sĩ Phan Ngọc Luân cho rằng: “Giai điệu hay, cực kỳ sôi động, song cũng rất nhanh và khó hát. Nhưng khi bắt đầu luyện tập thì tôi lại cảm thấy rất thích và dần dần bị cuốn theo những giai điệu sôi động ấy. Lời hát rất ý nghĩa, giống như đang hiện ra một bức tranh về quê hương VN tươi đẹp vậy”. Anh cũng chia sẻ thêm rằng: “Nếu được sự cho phép của tác giả cũng như ban tổ chức, tôi sẽ xin được phép hát bài hát này và ra mắt MV”.

Ca sĩ Nguyên Nhung thể hiện ca khúc đoạt giải ba:  Tổ quốc tôi yêu

Khả Hòa

ẢNH 3: Ca sĩ Nguyên Nhung thể hiện ca khúc đoạt giải ba Tổ quốc tôi yêu
Ca sĩ Nguyên Nhung thể hiện ca khúc đồng giải ba - Tổ quốc tôi yêu (sáng tác: Nguyễn Vĩnh Lộc), sau buổi trao giải bày tỏ: “Đây là một bài hát mới nên cảm xúc khi tập cũng mới mẻ. Tôi đã chọn cách thể hiện sao cho tình cảm nhất, tự sự nhất, cũng như theo cảm nhận của mỗi người khi nghĩ về Tổ quốc. Bài hát thật sự chạm được trái tim mình, bởi khi cất lên giai điệu về Tổ quốc, về biển đảo VN luôn là điều mà mỗi công dân VN hướng đến, nghĩ về”.
Cuộc thi sáng tác ca khúc: không có giải nhất; giải nhì: Đường chúng ta đi vào kỷ nguyên số (Trần Văn Đạo), giải ba: Tôi yêu Tổ quốc tôi (Mai Trâm); đồng giải ba: Tổ quốc tôi yêu (Nguyễn Vĩnh Lộc). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích.
Sáng tác bắt kịp xu thế
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, cho biết: “Ca từ các ca khúc tham gia cuộc thi cũng theo kịp được xu thế của thời đại. Và các biểu trưng cũng đã thể hiện được bố cục theo yêu cầu, trong đó đã sử dụng những gam màu rất đơn giản, dễ nhớ và khi nhìn vào rất dễ hiểu”.
Còn anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, hy vọng biểu trưng đoạt giải nhất sẽ bắt đầu lan tỏa trong đời sống xã hội và cộng đồng trẻ trong không khí sôi nổi Đại hội đại biểu Hội LHTN VN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc vào cuối năm nay. “Chúng tôi cũng mong những ca khúc đoạt giải sẽ sớm được quảng bá trên các kênh truyền thông và mạng xã hội để có thể làm phong phú hơn đời sống âm nhạc trẻ”, anh Thông nói.
Nữ Vương (ghi)

Ý kiến

Nghe những ca từ mình thấy rất khí thế, không những thế còn rất thời thượng và hợp xu thế. Mình nghĩ những ca khúc này sẽ được giới trẻ rất thích, vì nó khích lệ được tinh thần của thanh niên. Người trẻ chỉ thích khi họ thấy mình trong đó, đấy là những điều mà ca khúc đoạt giải tại cuộc thi này đã làm được.
Lê Tấn Duy, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Là một người trẻ nhưng khi nhìn những biểu trưng này mình không thấy nhàm chán, thay vào đó mình thấy được sự trẻ trung và năng động. Có sự sáng tạo và phá cách. Không mang hơi hướng lỗi thời mà nhìn vào là có thể có cảm tình ngay.
Lê Yến Mai, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nữ Vương (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.