Nguồn lực F0 khỏi bệnh quan trọng ra sao trong phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM?

Duy Tính
Duy Tính
03/09/2021 16:05 GMT+7

Theo bác sĩ, những F0 khỏi bệnh, ngoài công việc được phân công phù hợp họ còn đóng vai trò tư vấn tâm lý hiệu quả cho F0 đang điều trị; họ là động lực rất lớn cho các F0 chiến thắng bệnh tật...

Hơn 4 tháng phòng, chống dịch Covid-19, TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng y tế tuyến đầu, cũng như sự hỗ trợ của nhân viên y tế trên cả nước. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng F0 khỏi bệnh được xem là nguồn nhân lực quý báu đối với với bệnh viện điều trị Covid-19. F0 khỏi bệnh đồng hành cùng F0 đang điều trị bệnh, nhằm chia sẻ gánh nặng với nhân viên y tế tuyến đầu.

F0 khỏi bệnh đã có kháng thể tự nhiên

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, tham gia điều hành Bệnh viện hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường, cho biết hiện nay bệnh viện đang tiếp nhận 700 ca F0 nặng, trước đó đã có hàng trăm ca khỏi bệnh, xuất viện.
“Có những F0 là y bác sĩ hết bệnh đã tình nguyện ở lại chăm sóc bệnh nhân. Cũng có những F0 nhẹ tình nguyện chăm sóc F0 nặng hơn là người thân và những bệnh nhân nặng xung quanh, giống như hình thức F0 tự gánh vác cho nhau. Hiện chưa có F0 là người dân khỏi bệnh đăng ký ở lại tại bệnh viện này”, bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết.

Hiện có một số F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc người thân và hỗ trợ luôn các F0 khác

DUY TÍNH

“Bệnh nhân hồi sức có đặc điểm là không có người nhà chăm sóc mà do điều dưỡng làm. Nhưng nếu lấy điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân lúc này thì không đủ và cũng lãng phí, vì điều dưỡng trong hồi sức rất quan trọng”, bác sĩ Phạm Thanh Việt nói và cho biết thêm, bệnh viện rất cần lực lượng tình nguyện viên đang phục vụ như hộ lý.
Bệnh viện hồi sức Covid-19 đang điều trị 700 bệnh nhân và cần khoảng 300 tình nguyện viên. Công việc này hiện lực lượng tình nguyện viên của các tổ chức tôn giáo đang làm rất tốt, nhưng các tình nguyện viên này có đặc điểm là luân chuyển, thay đổi… Thế nên rất cần F0 khỏi bệnh quay lại.
“Công tác hộ lý là vệ sinh cho bệnh nhân, thay tã, lau giường, thay ga giường, làm sạch sàn buồng bệnh… Đây là những công việc không cần kỹ năng chuyên môn, giống như làm công việc ở nhà… Nếu F0 tình nguyện trở vào sẽ được bổ sung làm cùng các tình nguyện viên của các tổ chức tôn giáo”, bác sĩ Phạm Thanh Việt nói.

Rất nhiều F0 khỏi bệnh nhưng không phải ai cũng đủ can đảm ở lại bệnh viện sau khi chiến thắng bệnh tật

DUY TÍNH

Còn theo bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện đang cần 8-10 ca F0 khỏi bệnh làm tình nguyện viên, cùng nhân viên y tế hỗ trợ F0 như vệ sinh cho khoảng 200 ca F0 nặng, đẩy ô xy về các phòng, phát cơm… Hiện đã có F0 đăng ký ở lại và phát huy hiệu quả hỗ trợ cho nhân viên y tế rất tốt.
Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức) cho biết, Bệnh viện dã chiến số 3 đang điều trị cho 2.000 F0. Có gần 100 chiến sĩ hỗ trợ khuân vác, có đội vệ sinh. Bệnh viện cần 60 tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh, hiện đã có khoảng 40 người tham gia.

Tình nguyện viên là nhân viên y tế sau khi khỏi bệnh đang hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 3

BVCC

“F0 là bác sĩ, điều dưỡng thì chăm sóc bệnh nhân, F0 là sinh viên thì hỗ trợ tư vấn, F0 là lao công thì làm lao công, F0 là tài xế thì làm tài xế. Rất trân trọng tấm lòng và sự tình nguyện của những người này”, bác sĩ Trần Văn Khanh nói.

Tiêu chuẩn F0 khỏi bệnh làm tình nguyện viên

“Những người vào bệnh viện với triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh thì nên đăng ký quay lại phục vụ F0 đang nặng, giống như người đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nhưng là vắc xin tự nhiên, rất có giá trị, khả năng bị lây nhiễm rất hiếm. Còn những người đã khó thở thì có thể họ sẽ rất sợ ở lại bệnh viện”, bác sĩ Phạm Thanh Việt nói.

F0 khỏi bệnh khỏe mạnh, với quyết tâm phục vụ F0 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3

BVCC

“F0 khỏi bệnh ở lại phục vụ F0 phải đáp ứng đủ các tiêu chí bệnh viện đưa ra, có sức khỏe tốt, có tâm huyết và không ngại gian khổ như gội đầu, lau người cho người lớn tuổi”, bác sĩ Đặng Quốc Quân chia sẻ thêm.
“Những F0 khỏi bệnh, ngoài công việc được phân công phù hợp thì họ còn đóng vai trò tư vấn tâm lý hiệu quả cho F0 đang điều trị. Họ sẽ là động lực rất lớn cho các F0 chiến thắng bệnh tật”, bác sĩ Trần Văn Khanh nói.
 

F0 khỏi bệnh đến phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

BVCC

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, F0 khỏi bệnh khi phục vụ F0 khác vẫn phải được bảo hộ kỹ như nhân viên y tế chăm sóc F0 khác nhằm phòng tránh có thể bị lây nhiễm một biến thể nào đó chưa biết. Họ cũng được hướng dẫn quy trình chăm sóc bệnh nhân…
Về chế độ cho F0 làm tình nguyện viên theo quy định, các bệnh viện cũng vận động sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm chăm lo thêm để những người này thêm động lực cống hiến.
Trong thư ngỏ kêu gọi F0 khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, có nêu, người tham gia sẽ được đánh giá mức độ kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2 bằng test nhanh và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất.
 

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư ngỏ kêu gọi F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM vừa có thư ngỏ kêu gọi những người đã chiến thắng biến thể Delta tham gia công tác phòng chống Covid-19.
Mở đầu thư ngỏ, Thứ trưởng Bộ Y tế viết: "Thân gửi bà con cô bác và các anh, chị, em - những người đã chiến thắng biến thể Delta. Đầu tiên, thay mặt Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 và tất cả các cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước, tôi xin chúc mừng và cảm ơn các bạn, những người đã không từ bỏ hy vọng, dũng cảm chiến đấu, vượt qua bệnh tật để đem lại niềm vui cho gia đình, bạn bè, mang lại hạnh phúc cho đội ngũ nhân viên y tế và thắp sáng niềm tin cho sự chiến thắng đại dịch tại TP mang tên Bác thân yêu của chúng ta".

F0 khỏi bệnh đồng hành cùng F0 giúp họ chiến thắng bệnh tật

BVCC

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, bên cạnh niềm vui thì sự mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau vẫn còn đó trong một bộ phận người dân đang nhiễm biến thể Delta và bệnh nhân Covid-19. TP.HCM vẫn còn có quá nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết liệt, nỗ lực hết sức của chính quyền địa phương, nhân dân TP và các lực lượng y tế đến hỗ trợ. Sự chia sẻ kinh nghiệm và những bí quyết để chiến thắng bệnh tật của những người từng nhiễm cũng sẽ là một phần trong các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của TP hiện nay.
“Chúng tôi rất hiểu các bạn vẫn cần thời gian để dưỡng sức sau cơn bạo bệnh đáng sợ, tuy nhiên chúng tôi rất cần sự chung tay đóng góp của các bạn trong giai đoạn quyết định này. Với niềm hy vọng, niềm tin vào sự khống chế thành công dịch bệnh, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của TP.HCM. Bất kỳ vị trí, công việc nào các bạn tham gia đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân TP.HCM trân trọng và biết ơn”, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khi bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe, đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức, các bạn có thể đăng ký tham gia chống dịch Covid-19 tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế TP.HCM (số điện thoại 028.39309967 hoặc 0907.574.269).
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: "Tôi có niềm tin chắc chắn rằng sự có mặt của các bạn (F0 khỏi bệnh) trong thời điểm này sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch và đặc biệt cho những bệnh nhân Covid-19 và F0. Chúng ta nhất định phải bước tiếp và phải chiến thắng".
Tính đến thời điểm hiện tại TP.HCM đã có hơn 232.000 ca F0, trong đó có trên 116.000 ca F0 khỏi bệnh. Sở Y tế TP.HCM đang kêu gọi F0 khỏi bệnh đồng hành cùng F0 đang điều trị. Sở Y tế đang soạn thảo tiêu chí để đảm bảo an toàn cho F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.