Nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia cầm: Đã xảy ra dịch ở 17 tỉnh, thành phố

18/11/2005 23:27 GMT+7

Dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục xảy ra và số tỉnh, thành phố công bố có dịch đã lên đến con số 17. Ba địa phương mới nhất gia nhập danh sách này là Thái Bình, Phú Thọ và Hòa Bình. Ngày 18/11, UBND tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ đã có quyết định công bố dịch khi có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt và xét nghiệm cho kết quả dương tính với H5N1.

Theo thống kê của Cục Thú y, đến ngày 17/11 dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 114 xã, phường thuộc 62 huyện thị của 17 tỉnh, thành. Tổng số gia cầm bị tiêu hủy đến nay là 899.114 con. Công tác phòng chống dịch tại các địa phương khác vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Trong cuộc họp giao ban với báo chí tại Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy Hà Nội ngày 18/11, tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông báo đã khống chế được ổ dịch H5N1 lây sang người ở Hà Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa làm 1 người chết vào ngày 23/10. Việc xét nghiệm 13 người thân của nạn nhân và 132 người hàng xóm đều cho kết quả âm tính và đến nay đã quá 21 ngày không có dấu hiệu lây lan. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, sắp tới TP Hà Nội sẽ diễn tập chống đại dịch cúm ở người với các nội dung: kiểm tra cơ chế điều hành của ban chống dịch; điều tra, bao vây, khu trú ổ dịch; kiểm tra việc hoạt động của một bệnh viện chuyên chữa trị bệnh nhân cúm; thành lập bệnh viện dã chiến ngay trường học...

Tại TP.HCM, UBND thành phố đã quyết định tất cả các hộ kinh doanh nhà hàng, quán cơm, bếp ăn tập thể, hộ bán vịt quay, gà quay trên toàn thành phố phải đăng ký địa chỉ các nhà cung cấp gia cầm sạch. Quy định này sẽ được cơ quan chức năng phổ biến cho


Vệ sinh khử độc ở TP.HCM
(ảnh: Đ.Ngọc Thạch)

tất cả các hộ nói trên trước ngày 21/11. Chậm nhất đến 24/11, những hộ nào không đăng ký được với cơ quan chức năng địa chỉ mua gia cầm sạch sẽ bị lực lượng Quản lý thị trường yêu cầu tạm ngưng kinh doanh. Các hộ nuôi chim kiểng phải đưa vật nuôi ra khỏi thành phố (nếu các địa phương khác không cấm) hoặc tự tiêu hủy; sau ngày 30/11 sẽ không được duy trì nuôi chim kiểng trên địa bàn thành phố.

Tại Đà Nẵng, từ 18/11, ngoài hai trạm kiểm soát động vật cố định tại Kim Liên và Hòa Phước trên QL 1A, Chi cục Thú y Đà Nẵng đã thành lập 5 trạm kiểm soát gia cầm hoạt động suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông tại các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Trà Kiểm, Nhơn Thọ thuộc huyện Hòa Vang và hai trạm tại An Nông, Cống Tiềm trên đường Hội An - Đà Nẵng tại khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Tại Thừa Thiên - Huế,  UBND tỉnh đã có quyết định công bố mức hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình đang chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng và chim cút có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 50 con trở lên, xử lý trước ngày 25/11: chim cút, gà con 2.000 đồng/con; gia cầm có trọng lượng dưới 1 kg 5.000 đồng/con; gia cầm trên 1 kg 10.000 đồng/con và gia cầm giống có trọng lượng trên 1 kg là 15.000 đồng/con. Bệnh nhân nghi nhiễm cúm H5N1 tử vong ngày 6/11 tại Thừa Thiên - Huế  là Nguyễn Sắt cũng đã có kết luận của Bộ Y tế về nguyên nhân tử vong, đó là do nhiễm cúm týp A H3, một phó týp của cúm gia cầm.

Q.Thuần - Huỳnh Thu - B.N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.