Nguy cơ lây Covid-19 tại Euro 2020: bà Merkel lo ngại, ông Johnson trấn an

Khánh An
Khánh An
03/07/2021 16:46 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng khán giả đến sân xem các trận bóng đá giải Euro 2020 không làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 .

Hãng Reuters ngày 3.7 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson bác bỏ các lo ngại của người đồng cấp Đức Angela Merkel về việc khán giả đến sân xem các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020 tại London sẽ làm gia tăng lây nhiễm Covid-19.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở London, ông cho biết không có dự định yêu cầu giảm quy mô khán giả tham dự các trận bóng đá còn lại của giải tại sân Wembley.

Thủ tướng Johnson tiếp bà Merkel vào ngày 2.7

Ảnh: AFP

Quy mô khán giả tại sân Wembley sẽ được tăng lên hơn 60.000 cho các trận bán kết và chung kết của giải Euro 2020 theo kế hoạch công bố vào tuần trước.
“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ theo các hướng dẫn khoa học và khuyến cáo nếu chúng tôi nhận được. Nhưng ở thời điểm này, rõ ràng là chúng ta có một số sự kiện có thể đặt vào sự kiểm soát thận trọng và xét nghiệm mọi người đến đó”, ông phát biểu.

WHO: Euro 2020 làm số ca Covid-19 ở châu Âu tăng 10%

Bên cạnh đó, ông cho biết Anh đã dựng “một bức tường miễn nhiễm đáng kể” nhờ chương trình tiêm vắc xin Covid-19.
Cũng tại cuộc họp báo, bà Merkel bày tỏ lo ngại về quyết định của EUFA cho phép nhiều khán giả xem trực tiếp tại sân, trong bối cảnh biến chủng Delta khiến tình trạng lây lan gia tăng.
“Tôi lo lắng và chưa dám chắc rằng điều này có tốt hay không”, bà phát biểu.
Tổ chức Y tế thế giới hôm 1.7 cho biết các đám đông trên khán đài xem Euro 2020, tại các quán bar, quán rượu ở những thành phố tổ chức giải khiến số ca mắc Covid-19 gia tăng ở châu Âu.
Giới chức Scotland cho biết gần 2.000 người sống ở nước này đã dự các sự kiện Euro 2020 trong khi đang mắc Covid-19, trong đó có nhiều người đến London xem trận đấu vòng bảng giữa Scotland và Anh hôm 18.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.