Nguy cơ nghệ sĩ bị làm nhục

11/03/2016 06:23 GMT+7

'Ngỡ ngàng', 'sốc', 'bức xúc' là tâm trạng được nhiều nghệ sĩ, người đẹp chia sẻ với chúng tôi khi một sáng thức dậy bỗng thấy hình ảnh của mình bị một cơ sở kinh doanh hay một trang web nào đó sử dụng mà không xin phép, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, nghề nghiệp, danh dự của họ.

'Ngỡ ngàng', 'sốc', 'bức xúc' là tâm trạng được nhiều nghệ sĩ, người đẹp chia sẻ với chúng tôi khi một sáng thức dậy bỗng thấy hình ảnh của mình bị một cơ sở kinh doanh hay một trang web nào đó sử dụng mà không xin phép, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, nghề nghiệp, danh dự của họ.

Hình ảnh Kỳ Duyên quảng cáo đĩa sex xuất hiện trên mạng
Hình ảnh Kỳ Duyên quảng cáo đĩa sex xuất hiện trên mạng
Vừa qua, nhiều hình ảnh của đương kim Hoa hậu VN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bị cắt ghép đưa lên bìa đĩa phim cấp 3 có ghi chữ tiếng Nhật, hình ảnh bìa đĩa này sau đó đã xuất hiện trên trang web “đen”.
Ngoài ra, hình ảnh của Kỳ Duyên còn bị sử dụng để quảng cáo cho phòng khám nam giới tại Nhật Bản, kèm theo những thông tin xuyên tạc nhằm mục đích khiêu dâm. Chia sẻ với báo giới, Kỳ Duyên cho biết cô đã bàn bạc cùng luật sư để làm rõ đến cùng vụ việc.
Diễm Hương - Ảnh: N.S.C.C
Diễm Hương - Ảnh: N.S.C.C
Cách đây 2 hôm, bố của cô đã tới Báo Tiền Phong (đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN) và trao đổi với ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo, về vụ việc này. Ông Sơn cho biết: “Chúng tôi đã cử người tìm hiểu để xác định những hình ảnh này xuất hiện tại Nhật như đã nói hay không, hay là bị kẻ xấu trên cộng đồng mạng trong nước cắt, ghép. Khi xác định được, chúng tôi sẽ có ý kiến chính thức”. Ông cũng cho hay, hiện tại Tiền Phong chỉ có thể đại diện cho hoa hậu về mặt danh nghĩa, còn về mặt pháp lý khó có thể can thiệp gì được. “Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này và chắc chắn sẽ có ý kiến trong thời gian sớm nhất”, ông khẳng định.
Khánh My - Ảnh: Benny Phan
Khánh My - Ảnh: Benny Phan
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, nhìn nhận: “Đây là việc đáng phải lên án. Nếu không xử lý theo quy định pháp luật, không xử phạt thích đáng những người sử dụng những hình ảnh này, thì ai cũng có thể là nạn nhân, chứ không riêng Hoa hậu Kỳ Duyên”. Ông cho biết hiện nay Hoa hậu Kỳ Duyên chưa gửi văn bản nào tới Bộ VH-TT-DL. “Cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi. Nhưng động thái của chúng tôi phải căn cứ theo đề xuất của đương sự. Nếu Hoa hậu Kỳ Duyên có văn bản, chúng tôi sẽ theo thẩm quyền chỉ đạo xử lý”, ông Tân nói. Tuy nhiên, theo ông, Bộ TT-TT sẽ là cơ quan xem xét xử lý vụ việc vì liên quan đến trang mạng.
PV Thanh Niên cũng đã trao đổi với Ban Văn hóa - Thông tin của Đại sứ quán Nhật Bản tại VN và được cho biết để xử lý vụ việc, các cơ quan quản lý trong nước cần có văn bản gửi tới Đại sứ quán VN tại Nhật Bản để từ đó liên hệ với các cơ quan hữu quan ở đây kiểm tra làm rõ.
Về trường hợp Hoa hậu Kỳ Duyên, luật sư Lê Quang Vy, Giám đốc Công ty VLT Lawyers, cho rằng: “Một trang mạng xã hội nếu không có địa chỉ rõ ràng thì việc xác minh sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua có nhiều trang web được dựng lên để nói xấu nhiều người nổi tiếng, nhưng do không truy tìm được nguồn gốc, đối tượng thì không thể xử lý được.
Do đó vấn đề mấu chốt là phải xác định được đối tượng xâm phạm, khi đó người bị xâm phạm mới tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ mình. Chính người bị xâm phạm phải tự lên tiếng để bảo vệ mình thông qua sự bảo hộ mà luật pháp quy định.
Nỗi khổ không của riêng ai
Trước Kỳ Duyên, giải vàng Ngôi sao người mẫu 2010 Khánh My cũng bàng hoàng khi thấy hình ảnh của mình được quảng cáo cho dịch vụ cung cấp người mẫu dự tiệc, tiếp khách, ngủ “trong sáng” và đi tour trọn gói trên một trang Facebook. “Tôi gọi ngay đến số điện thoại được đăng trên trang đó nhưng có lúc máy reo không ai nghe, sau lại không liên lạc được, rồi cuối cùng trang đó cũng đóng luôn”, Khánh My cho biết. “Tiếc là tôi không truy ra được người đứng sau là ai, chứ không sẽ kiện đến cùng” - cô nói.
Jennifer Phạm - Ảnh: N.S.C.C
Jennifer Phạm - Ảnh: N.S.C.C
Còn Hoa hậu Jennifer Phạm lại bị một bệnh viện thẩm mỹ dùng hình ảnh để quảng cáo cho dịch vụ nâng ngực. Hoa hậu Triệu Thị Hà bị một thẩm mỹ viện dùng hình ảnh quảng cáo cho công nghệ làm đẹp mới, Hoa hậu Diễm Hương bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dược phẩm, người mẫu Lan Hương bị một thẩm mỹ viện dùng hình ảnh quảng cáo cho… dịch vụ siêu giảm béo, ca sĩ Huỳnh Minh Thủy (Thủy Top) bị dùng hình ảnh để quảng cáo cho sản phẩm nhạy cảm dành cho người lớn, ca sĩ Ánh Tuyết bị một phòng khám dùng hình ảnh để quảng cáo cho ghế chữa đau lưng… Tất cả những đơn vị có dịch vụ, sản phẩm trên đều không hề xin phép nghệ sĩ. Sau nhiều lần nghệ sĩ liên hệ, tiếp xúc, rồi dọa sẽ kiện…, những đơn vị này mới chịu gỡ hình ảnh trái phép xuống.
Bìa sách có hình Công Lý
Bìa sách có hình Công Lý
“Khi phát hiện hình ảnh mình bị sử dụng trái phép, nghệ sĩ nào cũng muốn làm rõ vụ việc, để yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại, nếu có. Tuy nhiên nếu có giải quyết ổn thỏa thì phần thiệt vẫn thuộc về người nổi tiếng, bởi khi hình ảnh họ bị lợi dụng dù là mục đích kinh doanh hay bôi nhọ, thì cả xã hội đều biết. Tới lúc họ được xin lỗi thì chỉ vài người nghe. Còn đòi bồi thường xem ra càng nan giải. Nếu đi kiện lại còn bị mất tiền, tốn thời gian nữa, mệt mỏi lắm, nên vụ nào bỏ qua được thì chỉ xin lỗi là chấm dứt”, đại diện một công ty truyền thông và quản lý nghệ sĩ cho biết.
Đến nay chỉ trường hợp nghệ sĩ Công Lý được giải quyết thấu đáo. Sau khi anh lên tiếng về việc cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 (NXB Lao động - Xã hội) sử dụng hình ảnh của anh cắt ghép phản cảm để minh họa bìa, đơn vị xuất bản này đã thu hồi và cam kết hủy toàn bộ ấn phẩm.
Có thể bị khởi tố hình sự
Luật sư Lê Quang Vy cho biết: “Điều 31 bộ luật Dân sự 2005 quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý .
Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Về mặt dân sự, người bị xâm phạm có quyền khởi kiện bên xâm phạm để yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh, xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có).
Về mặt hình sự, nếu người bị xâm phạm nhận thấy bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của mình thì có quyền đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố hình sự theo điều 121 bộ luật Hình sự (tội làm nhục người khác). Pháp luật dân sự và hình sự của VN có hiệu lực áp dụng trên toàn lãnh thổ VN. Do đó, mọi hành vi xâm phạm trên lãnh thổ VN đều do pháp luật VN điều chỉnh. Tuy nhiên trong trường hợp cá nhân, tổ chức ở nước ngoài xâm phạm thì sẽ áp dụng theo các điều ước quốc tế mà VN là thành viên, hoặc ký kết tham gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.