Nguy cơ sóng thần sau động đất 7,3 độ richter ở Indonesia

15/11/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Maluku ở miền đông Indonesia hôm nay 15.11 có nguy cơ gây ra sóng thần.

 
Quang cảnh hoang tàn ở Banda Aceh, Indonesia sau trận động đất năm 2004 - Ảnh:AFP

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 31 (GMT). Tâm chấn ở độ sâu 46 km dưới đáy biển, phía bắc thành phố Kota Ternate, thuộc quần đảo Malukus, miền đông Indonesia.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất có thể gây ra sóng thần đánh vào các bờ biển trong phạm vi 300 km. Philippines, Nhật Bản, Đài Loan và các đảo ở nam Thái Bình Dương cũng đối mặt với nguy cơ này.

AFP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết cư dân trên quần đảo nhỏ Sangihe gần tâm chấn đã trở lại cuộc sống bình thường. Chính quyền khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển cho đến khi lệnh cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ.

Năm 2004, một trận động đất đã gây ra cơn sóng thần khủng khiếp, giết chết hơn 170.000 người ở tỉnh Aceh trên đảo Sumatra, phía tây Indonesia và hàng chục ngàn người khác tại các nước ở Ấn Độ Dương.

Ngọc Quý

>> Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi El Salvador
>> Trở về sau 10 năm lưu lạc vì sóng thần
>> Cô bé đoàn tụ gia đình sau 10 năm bị sóng thần cuốn trôi
>> Atlantis' tiền sử bị sóng thần chôn vùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.