Nguy cơ tấn công đường sắt châu Âu, Mỹ

17/08/2017 08:16 GMT+7

Giới an ninh nhiều nước phương Tây đang tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống đường sắt sau khi tờ Inspire, tạp chí tuyên truyền của al-Qaeda, đăng bài kích động lực lượng trung thành tiến hành tấn công.

Bài viết mang tên "Chiến dịch làm trật đường ray tàu" chỉ dẫn những cách thức cụ thể để tấn công trong các toa tàu hoặc tại nhà ga, làm trật đường ray bằng một công cụ tự chế.
Al-Qaeda tuyên bố tấn công tàu sẽ kích động sự sợ hãi và gây nhiều thiệt hại vì lượng lớn hàng hóa và hành khách được vận chuyển bằng hình thức này. Đồng thời, kẻ tấn công có thể lặp lại hành động nhiều lần vì không phải “tử vì đạo” như các vụ đánh bom tự sát.
Cơ quan An toàn giao thông Mỹ (TSA) cho biết đã liên lạc với giới hữu quan để đề phòng mọi nguy cơ.
Sở Cảnh sát New York (Mỹ) cũng khẳng định lực lượng an ninh nhiều lớp của đơn vị này đủ sức bảo vệ các hệ thống giao thông, theo Fox News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.