Nguy cơ tiềm ẩn ở phụ nữ làm nông

19/06/2009 23:05 GMT+7

Phụ nữ làm nông như trồng trọt rau củ, hoa quả... dễ có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao. Các nhà khoa học thuộc Đại học Massey (New Zealand) đã rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở 225 bệnh nhân ung thư tuổi từ 25-75 và 471 tình nguyện viên, theo hãng tin ANI.

Các chuyên gia nhận thấy nguy cơ mắc bệnh bạch cầu tăng gấp 4-5 lần ở những người làm nông so với những người làm trong các ngành nghề khác. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân có thể là do những người làm nông thường tiếp xúc nhiều với thuốc trừ sâu. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm về vấn đề này trước khi có kết luận cuối cùng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.