Nguy cơ tiểu đường từ bệnh vẩy nến

24/11/2018 11:06 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) cho biết bệnh vẩy nến và các chứng rối loạn viêm da khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thể 2.

Những phát hiện này cho thấy việc cải thiện sức khỏe của da có thể có tầm quan trọng lớn trong việc kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Hãng tin ANI.
Giới chuyên gia cho hay nghiên cứu sâu hơn để phát hiện ra cơ chế sinh học cụ thể liên kết hai rối loạn này có thể dẫn đến các liệu pháp mới nhằm điều trị bệnh nhân bị những vấn đề về da và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thể 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.