Nguy hiểm đường dân sinh sạt lở

29/03/2018 08:33 GMT+7

Con đường dân sinh thuộc tổ 2 Đất Mới, P.7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đang bị sạt lở nghiêm trọng, sau khi đường Châu Văn Liêm được nâng cấp.

Người dân tổ 2 Đất Mới cho biết khi thi công nâng cấp đường Châu Văn Liêm, đoạn từ nghĩa trang Thánh Mẫu dẫn vào khu ký túc xá tập trung và khu dự án tái định cư, đơn vị thi công đã mở mương thoát nước rẽ vào ngã ba đường dân sinh, nhưng không có hệ thống cống dẫn thoát nước phía hạ lưu, nên đã làm sạt lở đường nghiêm trọng.
Ông Trần Thiện Chí (người dân tổ 2 Đất Mới) kể: “Sau những cơn mưa lớn giữa tháng 3.2018, nước từ đường Châu Văn Liêm chảy tràn sang như thác, làm sạt lở gần nửa mặt đường dân sinh, phía dưới nền đường bị xói lở, tạo thành hố sâu từ mặt đường xuống khoảng 15 m”.
Con đường này dẫn vào khu dân cư và vùng sản xuất rau hoa của hơn 30 hộ dân. Hằng ngày có nhiều học sinh và người dân qua lại, chưa kể các phương tiện thường xuyên vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và chở rau quả sau thu hoạch.
Ông Phan Cảnh Thiện, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P.7 (Đà Lạt), cho biết đã cử cán bộ kiểm tra xác minh và hiện đang làm báo cáo sự việc lên UBND TP.Đà Lạt để sớm có phương án khắc phục bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ sản xuất của người dân.
Chiều 27.3, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, cho biết đường mương thoát nước rẽ vào đường dân sinh tổ 2 Đất Mới có trước khi nâng cấp đường Châu Văn Liêm. Tuy nhiên, trước tình trạng sạt lở xảy ra, Sở GTVT đã quyết định trích vốn ngân sách và một phần quỹ bảo trì đường Châu Văn Liêm để khắc phục sự cố, xử lý việc sạt lở.
Thế nhưng, theo ông Trần Minh Khuê (người dân có đất sản xuất cạnh khu vực sạt lở), vừa qua có nhóm công nhân đan rọ thép đổ đá hộc đặt vào hố sạt lở, qua vài trận mưa lớn, đất hai bên lại tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.