Nguyên Bí thư xã khai tuổi lớn hơn mẹ để nhận huân chương

03/12/2015 13:55 GMT+7

Ông Dũng khai man thành tích, sửa năm sinh từ 1956 thành 1932, lớn hơn mẹ của ông đến… 3 tuổi, để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng ba.

Ông Dũng khai man thành tích, sửa năm sinh từ 1956 thành 1932, lớn hơn mẹ của ông đến… 3 tuổi, để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng ba.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hiệp - Ảnh: PA92 cung cấpĐọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hiệp - Ảnh: PA92 cung cấp
Sáng nay 3.12, đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết 2 bị can ở huyện Nông Sơn vừa bị khởi tố để điều tra vụ 47 người ở xã Phước Ninh (huyện Nông Sơn) khai man thành tích để được tặng huân, huy chương.
Trong đó, Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Hiệp (55 tuổi, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn; nguyên cán bộ Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn). Còn ông Đoàn Quốc Dũng (59 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Ninh) được cho tại ngoại.
Theo hồ sơ điều tra, giai đoạn 2008-2009, Đoàn Quốc Dũng đã thống nhất để Nguyễn Xuân Hiệp viết hộ hồ sơ xét khen thưởng, tự kê khai thành tích cho nhiều người, nhờ cán bộ kháng chiến xác nhận vào bản thành tích (khai man)…
Riêng Dũng không kiểm tra, xác minh, không đưa ra Hội đồng Thi đua - khen thưởng xã (mà ông giữ chức chủ tịch hội đồng) xét duyệt mà tự ký xác nhận vào các hồ sơ do Hiệp lập.
Bản thân ông Dũng cũng khai man thành tích, sửa năm sinh từ năm 1956 thành 1932, lớn hơn mẹ của ông đến… 3 tuổi, để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng ba. Vợ ông Dũng (bà Trần Thị Cảnh) cũng được sửa năm sinh từ 1960 thành 1941, để nhận Huân chương Kháng chiến hạng ba.
Ông Dũng cũng lập giả hồ sơ cho mẹ mình (dù không có thành tích) để được nhận huân chương. Trên cơ sở đó, ông Dũng tiếp tục làm hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, PA92 Công an Quảng Nam xác định có 47 người khai man thành tích, gian lận tuổi và nhận huy chương, huân chương kể ừ năm 2008 đến nay. Trong đó, 11 trường hợp tiếp tục làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng (với số tiền hơn 61 triệu đồng), 19 trường hợp làm hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (hưởng 640 triệu đồng).
Hiện các trường hợp khai man đã được cơ quan chức năng vận động giao nộp lại và hứa trả lại tiền.
“Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, làm hồ sơ về thành tích không chính xác. Hiện phòng chức năng đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm”, đại tá Huỳnh Trung Nguyên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.