Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc tết, mở đầu kỷ nguyên số HDBank, Vietjet

01/02/2020 17:09 GMT+7

2020 là năm bản lề của chiến lược chuyển đổi số, bắt đầu kỷ nguyên số với dấu ấn đặc biệt của HDBank, Vietjet.

Nêu cao tinh thần đi đầu về ứng dụng công nghệ của HDBank, Vietjet trong nền kinh tế số, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khai bút cho ông đồ Robot viết tặng chữ thư pháp.
Trong không khí rộn rã đón xuân của người dân với tăng trưởng GDP đạt kỷ lục được cộng đồng quốc tế ghi nhận, 8g30 sáng ngày 6 tháng giêng năm Canh Tý, ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm, chúc tết cán bộ công nhân viên HDBank, Vietjet - những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của TP.HCM và cả nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện thao tác quét QR code để mở đầu chương trình chuyển đổi số, mở đầu cho kỷ nguyên số của HDBank, Viejet

Phát biểu tại chuyến thăm, chúc tết đầu năm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ, ông đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp thuộc Sovico Group trong suốt 30 năm qua, từ một doanh nghiệp ông theo dõi ngay khi mới thành lập cho đến nay đã có rất nhiều công ty thành viên với những thay đổi, lớn mạnh không ngừng.
Ông gửi những lời chúc tốt lành, thành đạt, hanh thông cát tường đến toàn thể cán bộ nhân viên, HDBank, Vietjet, các thành viên Tập đoàn, người lao động nói chung và nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt lời chúc tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà chúng ta đã được chứng kiến trong đêm giao thừa.
“Với ngân hàng, thời tôi là lãnh đạo TP.HCM, HDBank mới thành lập, đến nay đã thay da đổi thịt rất nhiều, quy mô tổng tài sản rất lớn trên 200.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó là lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm chuyên sâu và khiêm nhường. Việc áp dụng theo kỹ thuật số mang đến hiệu quả cao, chi phí giảm, cùng việc có một đội ngũ có năng lực kiểm soát hoạt động, và với khát vọng của các nhà lãnh đạo HDBank, với các đối tác tin cậy, tên tuổi, tin rằng HDBank sẽ có tương lai xán lạn. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang thâm nhập mạnh mẽ ở Việt Nam, mong rằng một ngày không xa HDBank là mẫu mực trong ứng dụng công nghệ và tạo làn sóng lan tỏa trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, sánh vai cùng bạn bè thế giới”.
Với Vietjet, nguyên Chủ tịch nước biểu dương các thành tích và nỗ lực của hãng hàng không tư nhân năng động đã phục vụ gần 100 triệu lượt bay và có nhiều đường bay đến các thị trường quan trọng, đặc biệt thành công trong việc mở các đường bay đầy khó khăn như gần nhất là đến thị trường 1,2 tỉ dân Ấn Độ.
Báo cáo lên nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, TGĐ Vietjet Air, cho biết: HDBank, Vietjet, Phú Long, và các công ty thành viên khác của Tập đoàn Sovico vừa trải qua giai đoạn phát triển đột phá với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đặt ra. Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Vietjet đã phục vụ 2,5 triệu lượt chỗ ngồi, mang đến mùa Tết vui sum họp, đầm ấm cho mọi nhà, mọi người dân. Năm 2019, Vietjet đạt doanh thu 51.758 tỉ đồng, thực hiện 139.052 chuyến bay an toàn, đóng góp ngân sách 7.100 tỉ đồng.
Bên cạnh hoạt động của ngân hàng, hàng không, khu vực bất động sản bao gồm bất động sản du lịch và nhà ở tại các TP lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… của Phú Long và các thành viên Sovico năm qua cũng đạt kết quả hết sức khả quan, đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân và đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch.
“Sự phát triển của Vietjet, của HDBank, của Phú Long đang là kỳ vọng của một nền kinh tế, nơi kinh tế tư nhân là động lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 10, là mong đợi của cả xã hội. Và từ kết quả kinh doanh, HDBank và Vietjet sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, mang đến những giá trị bứt phá tốt đẹp hơn cho xã hội, đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến cho người lao động, đồng thời tham gia tích cực vào chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động an sinh xã hội, xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng, với những danh hiệu mà Đảng và Nhà Nước đã trao tặng”, nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á báo cáo với nguyên Chủ tịch nước và các cán bộ nhân viên Tập đoàn ngày đầu năm mới.
Ban lãnh đạo HDBank gửi tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những con số kế hoạch mục tiêu đầy hy vọng của năm mới Canh Tý 2020

Ban lãnh đạo HDBank gửi tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những con số kế hoạch mục tiêu đầy hy vọng của năm mới Canh Tý 2020

Trao đổi với lãnh đạo, cán bộ nhân viên HDBank, Vietjet, nguyên Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Sovico Group tiếp tục đi đầu, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh. Với ngân hàng, là đi cùng các đường lối phát triển kinh tế nước nhà. Với Vietjet, đã có đội tàu bay phát triển nhanh, đã đa dạng hóa thị trường nhưng càng phải đa dạng hóa hơn, tìm thêm những thị trường tiềm năng.
Với mong muốn và nỗ lực ứng dụng công nghệ, tiên phong số hóa bằng quyết tâm cao, bằng nguồn lực của cả “quân đoàn” với quân số gần 30.000 cán bộ nhân viên, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng HDBank, Vietjet, Phú Long… sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, bám sát đường lối định hướng của nền kinh tế, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chuyến thăm ấm áp nhân ngày làm việc đầu năm kết thúc với thao tác: quét QR code, gửi thông điệp đầu năm và lì xì may mắn từ nguyên Chủ tịch nước đến hơn 10.000 cán bộ nhân viên của HDBank, Vietjet.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.