Đó là cuộc "khẩu chiến" đổ lỗi cho nhau giữa hai bị cáo Đỗ Tố và Lê Minh Dũng xung quanh việc xà xẻo khu đất Vũng Bầu rộng hơn 300 ngàn m2, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia (xã Cửa Cạn) để chia lô. Bị cáo Dũng thừa nhận: "Khu đất này là do tôi chỉ đạo phân lô nhưng có bàn với Tư Tố; Tư Tố chẳng những không phản đối mà còn kêu cấp cho vợ 1 lô...". Đang ngồi từ hàng ghế dành cho bị cáo, Đỗ Tố cướp lời: "Xin tòa cho tôi phát biểu: Trong khu đất này Tư Dũng trực tiếp ký quyết định cấp đất cho con gái là Lê Hồng Tâm, tôi chỉ làm tiếp phần thủ tục là ký giấy đỏ. Sau khi biết đây là đất rừng tôi đã yêu cầu Tư Dũng thu hồi các quyết định cấp đất và cũng đã báo cáo sự việc với Thường trực UBND tỉnh". Bị cáo Dũng: "Xin HĐXX cho bị cáo khoảng 5 phút để trình bày. Tư Tố nói như vậy là sai, biểu thu hồi nhưng tôi không chịu là không đúng...".
Trong phần luận tội, công tố viên tại phiên tòa đã khẳng định: Mặc dù các bị cáo khai nại, đổ lỗi cho nhau và cho cấp trên, nhưng qua 2 ngày xét xử, thẩm vấn công khai tại tòa đã cho thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Trên cơ sở đó, công tố viên đã đề nghị hình phạt tù giam cho từng bị cáo, cụ thể: Đỗ Tố từ 11 đến 12 năm tù, Lê Minh Dũng từ 10 đến 11 năm tù, Dương Tấn Thân từ 5 đến 6 năm tù, Trần Khắc Trung và Nguyễn Văn Hùng từ 4 đến 5 năm tù, Huỳnh Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Bộ và Huỳnh Văn Siềl từ 3 đến 4 năm tù.
Từ chiều ngày 26/8 HĐXX đã bước vào nghị án. Theo kế hoạch, sáng thứ hai 29/8 HĐXX tuyên án.
Tấn Đức
Bình luận (0)