Nguyễn Đình Toán và 30 năm chụp Đào Trọng Khánh

10/06/2020 19:57 GMT+7

Ngày 10.6, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội), đạo diễn - NSND Đào Trọng Khánh ra mắt cuốn sách Đời và người , nhà báo Nguyễn Đình Toán cũng trưng bày những bức ảnh ông chụp nhà làm phim lão thành.

Cuốn sách được đạo diễn - NSND Đào Trọng Khánh viết trong 2 năm, tập hợp các bài viết, các hình ảnh và tư liệu lịch sử được ông tìm tòi, thu thập trên hành trình đi quay phim suốt 50 năm. Nhiều tư liệu đã được ông dựng thành phim, những tư liệu còn lại được ông đúc kết và tập hợp thành cuốn sách.

Ở phần 1, Đào Trọng Khánh viết những bài viết thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả về cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng… Đến phần 2, ông viết về những người bạn, đồng nghiệp của mình như Võ An Ninh, Nguyễn Tư Nghiêm, Hồng Sến, Lưu Quang Vũ, Thi Hoàng, Thanh Tùng….

Dao-Trong-Khanh

Đạo diễn Đào Trọng Khánh trong buổi ra mắt sách Đất và người

Ảnh Ngọc Thắng

Đào Trọng Khánh sinh năm 1940 tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Đầu những năm 1960, trước khi đến với điện ảnh, ông từng là công nhân làm việc trong cảng Hải Phòng.

Năm 1965, Đào Trọng Khánh quyết định chọn lĩnh vực phim tài liệu cho sự nghiệp của mình. Ông đã trực tiếp cầm máy quay ghi lại những thước phim lịch sử về Hải Phòng trong những ngày bị máy bay Mỹ bắn phá.

Nhiều năm làm việc tại Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư, ông đã đảm nhiệm qua hầu hết các vai trò như viết kịch bản, viết lời bình, làm đạo diễn cho hàng chục bộ phim tài liệu khác nhau.

Dao-Trong-Khanh

Tứ trái sang: nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đạo diễn Đào Trọng Khánh, họa sĩ Lê Thiết Cương trong buổi lễ

Ảnh Ngọc Thắng

Nếu Đào Trọng Khánh đi quay phim suốt 50 năm, thì nhà báo Nguyễn Đình Toán cũng đã chụp ảnh ông suốt 30 năm. Tại buổi ra mắt sách, Nguyễn Đình Toán đã giới thiệu những tác phẩm chụp nhà làm phim, người anh mà ông yêu mến và kính trọng.

“Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu những bức ảnh chụp riêng một nhân vật đương thời”, Nguyễn Đình Toán nói. Người xem có thể thấy hình ảnh của nhà làm phim trong những khoảnh khắc đời thường, khi ông làm việc, khi cùng trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc cùng những bạn bè văn nghệ sĩ của ông...

Nhà báo Nguyễn Đình Toán sinh năm 1947 tại Hà Nội. Ông đã có triển lãm cá nhân Văn Cao 18 năm trước (2013), triển lãm chung Điện Biên Phủ - Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua các tác phẩm nghệ thuật (2014), triển lãm cá nhân Nhạc trưởng trưng bày 51 bức ảnh của 30 nhạc trưởng (2017), triển lãm chung Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2019)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.