Nguyên Giám đốc Công ty CP cồn, rượu Hà Nội lĩnh 3 năm tù

09/05/2017 08:25 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 8.5, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP cồn, rượu Hà Nội (Halico).

Bị cáo Hồ Văn Hải (61 tuổi, ngụ tại P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Halico bị tuyên phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Hoàng Văn Xưởng (46 tuổi, ngụ tại Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) bị tuyên 42 tháng tù về tội trốn thuế. Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (44 tuổi, ngụ tại P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng), nguyên Phó đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội; Đinh Thị Minh Hoa (43 tuổi, vợ bị cáo Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (37 tuổi), nguyên chuyên viên Phòng Phát triển thị trường Công ty Halico và Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi), nguyên nhân viên Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) bị tuyên các mức án từ 20 - 30 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội trốn thuế.
Theo cáo trạng, năm 2008, Xưởng thành lập Công ty Hoàng Lân với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia, nước giải khát và được Hải chấp thuận cho làm trung gian xuất khẩu rượu Vodka sang Lào. Tuy nhiên, sau khi mua rượu của Công ty Halico, Công ty Hoàng Lân đã tiêu thụ hết số rượu này tại thị trường trong nước. Để việc kinh doanh bất chính thuận lợi, vợ chồng Xưởng bàn bạc và thỏa thuận ăn chia lợi nhuận với một số cán bộ của Công ty Halico, trong đó có Trang; đồng thời qua giới thiệu của Thủy, Xưởng có được mối quan hệ với Hạnh. Với thủ đoạn trên và được sự tiếp tay của Hạnh, từ năm 2008 cho đến khi bị phát hiện (tháng 9.2012), vợ chồng Xưởng cùng đồng bọn đã trốn hơn 10 tỉ đồng tiền thuế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.