Nguyên Phó giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

01/03/2016 06:35 GMT+7

Đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyệt đã trả được 25,5 tỉ đồng, còn nợ Xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỉ đồng.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyệt đã trả được 25,5 tỉ đồng, còn nợ Xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 29.2, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Công ty Hadico); ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội tham ô tài sản đối với ông Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Hadico và bà Nguyễn Thị Huyền Hảo, Kế toán trưởng Công ty Hadico.
Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hùng (36 tuổi, ngụ ở H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà thuộc Công ty Hadico, về tội “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đầu năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Huyền Hảo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định từ năm 2009 - 2013, trong thời gian làm Chủ tịch HĐTV Hadico, Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo nhiều doanh nghiệp thành viên rút gần 40 tỉ đồng từ nguồn vốn Hadico cho vay để sản xuất và bình ổn giá đưa cho Nguyệt sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyệt đã trả được 25,5 tỉ đồng, còn nợ Xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỉ đồng. Đối với khoản tiền 19 tỉ đồng đã vay của Ngân hàng MHB, Nguyệt đã chỉ đạo Hảo lấy tiền của Hadico trả nợ gốc và lãi với tổng số hơn 20,8 tỉ đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.