Nguyễn Thanh Thiên giết người chỉ vì tranh hát karaoke

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/03/2020 14:08 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Thanh Thiên đã giết người chỉ vì...tranh hát karaoke.

Sáng 11.3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm và tuyên Nguyễn Thanh Thiên (52 tuổi, trú xã Cam Thủy, H.Cam Lộ, Quảng Trị) 13 năm tù giam vì tội giết người.
Theo cáo trạng, ngày 14.4.2019, Thiên và ông Lê Văn Hướng (48 tuổi, trú xã Cam Thủy) đi ăn tân gia ở nhà 1 người cùng thôn. Đến 18 giờ, khi khách về hết, 2 ông này và chủ nhà ngồi lại hát karaoke. Khi ông Hướng bảo Thiên lên bấm bài cho ông Hướng hát thì Thiên cho rằng ông này coi thường mình nên 2 người cãi vã và ném ghế vào nhau. Sau đó, Thiên lấy con dao bấm rồi đâm ông Hướng liên tiếp, khi ông Hướng bỏ chạy, Thiên vẫn đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân.
Tại phiên xét xử, Thiên khai bản thân hạn chế về nhận thức do bị bệnh và Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung (thuộc Bộ Y tế) có kết luận giám định pháp y tâm thần là ông Thiên bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.
Bị cáo Thiên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như: bố là liệt sĩ, mẹ là thương binh, thành khẩn khai khai báo, tác động gia đình bồi thường 76 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Tại tòa, bị cáo đồng ý cấp dưỡng hai con nhỏ của nạn nhân hơn 136 triệu đồng, 100 tháng lương bồi thường tổn thất tinh thần, và 92 triệu đồng mai táng phí, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.