Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: 'Đừng để học sinh nói tục, chửi thề'

Trác Rin
Trác Rin
21/03/2018 20:58 GMT+7

Sau khi vận động kinh phí để xây dựng trường Tiểu học Tân Thông (xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM), nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thường xuyên ghé thăm, động viên thầy cô hoàn thành tốt việc trồng người.

Chiều 21.3, PV Thanh Niên ghé thăm ngôi trường mà cố Thủ tướng đã vận động kinh phí xây dựng ở quê nhà H.Củ Chi.
Tiếp chúng tôi, thầy Nguyễn Tuấn Lê (Hiệu trưởng trường) vẫn nhớ như in những lần ghé thăm và dặn dò của cố Thủ tướng.
“Hồi còn khỏe bác Hai ghé trường hoài. Bác luôn dặn dò thầy cô ráng bám trường lớp, dạy thật tốt và tuyệt đối không để học sinh nói tục chửi thề”, thầy Lê kể và cho biết “bác Hai” là cách xưng hô thân mật giữa thầy và cố Thủ tướng.
Không phụ lòng của Bác Hai, nhiều năm liền trường Tiểu học Tân Thông đều có thành tích xuất sắc trong học tập. Mới đây, trường được nhận bằng khen của Bộ DG-ĐT.
Ngôi trường khang trang đang ươm mầm cho nhiều em nhỏ ấp Chánh, H.Củ Chi Ảnh: Trác Rin

“Những thành tích trường đạt được khiến bác Hai vui lắm. Chiều, bác vô coi ngó hàng cây do bác tự tay trồng. Thấy em học sinh nào Bác cũng vò đầu, ân cần hỏi hang”, thầy Lê hồi tưởng.
Đời sống vật chất của thầy cô trong trường cũng được bác Hai hết sức quan tâm. Khi ngôi trường hoàn thành, bác Hai lập tức vận động các mạnh thường quân thành lập quỹ học bỗng. Thầy Lê xúc động: “Quỹ học bỗng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Bác dặn lấy tiền gửi ngân hàng, mỗi tháng lấy tiền lãi để hỗ trợ cho học sinh, giáo viên nghèo của trường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.