Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB bị tạm giam

25/08/2012 03:15 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản thông báo cho biết lúc 18 giờ 30 ngày 23.8, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lý Xuân Hải, sinh năm 1965; nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165, bộ luật Hình sự.

Thời hạn tạm giam 4 tháng kể từ ngày 23.8. Bị can Lý Xuân Hải đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra.

Khám xét bí mật

Ngay sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) tống đạt quyết định khởi tố bị can, 19 giờ tối 23.8, một tổ công tác của C46 thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Hải tại số 7A/43/15 đường Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM. Việc khám xét nhà ông Hải được tổ công tác C46 thực hiện khá bí mật. 19 giờ 10 phút, tổ công tác gồm 7 người trong đó có hai người mặc cảnh phục đi xe Honda vào làm việc với Công an P.14 trước, 5 cán bộ C46 mặc thường phục còn lại đi bộ từ ngoài đường Thành Thái vào nhà ông Hải. Cửa nhà ông Hải mở ra, tổ công tác nhanh chóng vào trong cùng bà tổ trưởng tổ dân phố. Kết thúc buổi khám xét, 3 cán bộ công an và bà tổ trưởng tổ dân phố đi ra bằng cửa sau, còn 2 cán bộ đi ra cửa chính không hề mang đi bất cứ một vật dụng gì ngoài xấp hồ sơ trên tay. Suốt thời gian khám xét (khoảng 120 phút), ông Hải không xuất hiện, mặc dù tất cả các cán bộ ra bằng cả hai cửa đều được phóng viên chụp hình. Bà Nguyễn Thị Minh Chung, tổ trưởng tổ dân phố, người chứng kiến việc khám xét chỉ trả lời báo chí: “Buổi làm việc không có mặt ông Hải, các cán bộ công an chỉ đến hỏi thăm gia đình chứ không làm gì hết”.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB bị tạm giam
Người dân đến xem công an khám xét nhà ông Hải - Ảnh: D.D.Minh

Nhà báo bị “qua mặt”

Tối 20.8, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) tống đạt quyết định bắt và khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Kiên ở Hà Nội, thì ở TP.HCM, sáng 21.8, ông Hải bị cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập lên làm việc. Cũng từ lúc đó, khoảng 20 phóng viên của nhiều tờ báo đóng trên địa bàn được tòa soạn “cắm chốt” ở trước con hẻm đi vào nhà ông Hải để chuẩn bị tác nghiệp. Sáng 22.8, các PV vẫn kiên trì “cắm chốt”, đỉnh điểm là từ 17 giờ đến 23 giờ 22.8, mặc dù mưa tầm tã. Đài truyền hình VTV, VTC cũng có mặt, đến 23 giờ tất cả đều ra về. Sáng 23.8, lực lượng PV tập trung đông hơn, cho đến 17 giờ số PV của các báo có mặt ở đây lên đến khoảng 30 người.

Tuy nhiên, cánh PV bất ngờ bởi buổi khám xét được thực hiện rất bí mật. Vì bên trong hẻm vào nhà ông Hải là trụ sở Công an P.14 nên việc hai cán bộ C46 mặc cảnh phục đi xe Honda vào là chuyện... thường ngày, các nhà báo không hề phát hiện. Chỉ đến khi tổ công tác xuất hiện trước cửa nhà ông Hải thì các PV mới biết chính thức nhà ông Hải bị khám xét.

Theo bà Chung, vợ chồng ông Hải sống khép kín, không giao lưu với xóm giềng. Những buổi họp tổ dân phố, vợ chồng ông Hải không bao giờ đi họp, có chăng chỉ là người giúp việc.

2 lần là "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam"

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB bị tạm giam

Ông Lý Xuân Hải (sinh năm 1965), nguyên quán Bình Định, nơi sinh Hà Nội. Ông Hải tốt nghiệp môn vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý Trường ĐH tổng hợp Quốc gia Belarus vào năm 1989. Năm 1993, ông Hải bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vật lý và toán học. Ông Lý Xuân Hải tham gia công tác tại ACB từ năm 1996 với cương vị là Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng; năm 1998 - 2002: Giám đốc ACB chi nhánh Hải Phòng; năm 2002 - 2005: Tổng giám đốc Công ty chứng khoán ACB, đồng thời đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính ACB từ năm 2004 - 2005; năm 2005 đến nay: Tổng giám đốc ACB, thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban tín dụng, thành viên Ủy ban quản lý rủi ro, thành viên Ủy ban nhân sự, Ủy viên Hội đồng đầu tư, Ủy viên thường trực Hội đồng xử lý rủi ro và Chủ tịch ALCO.

Ông Lý Xuân Hải đã 2 lần được Tạp chí The Asian Banker bình chọn là Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam vào năm 2007 và 2010.

Thanh Xuân

Hoài Nam - Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.