Nhà báo Bồ Đào Nha: 'Chúng tôi cần phải tránh Brazil'

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
23/11/2022 08:29 GMT+7

Từ doanh trại tuyển Bồ Đào Nha , PV Báo Thanh Niên đã trao đổi với nhà báo Rogério Azevedo của Báo A Bola để tìm hiểu đánh giá của báo giới nước này về Cristiano Ronaldo và đồng đội.

Thưa nhà báo Rogério Azevedo, xin ông cho biết đánh giá của mình về vai trò của Cristiano Ronaldo đối với tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay?

Ồ, giờ chưa phải là lúc để đánh giá chuyện này, nhưng ở Bồ Đào Nha chúng tôi mong muốn rằng trước hết là anh ấy có thể giúp đội tiến vào vòng hai. Và điều thứ hai là anh ấy cũng có thể lập một kỷ lục cá nhân. Hồi năm 1966, Eusébio đã ghi được 9 bàn. Đó là kỷ lục của tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo thì đến nay đã ghi được 7 bàn tại các kỳ World Cup. Anh ấy ghi thêm hai bàn là sánh ngang với kỷ lục của tiền bối. Chúng tôi trông đợi rất nhiều vào tuyển Bồ Đào Nha và bản thân Ronaldo, dù anh ấy đã 37 tuổi. Chúng tôi muốn giành được chiến thắng vì anh ấy.

Nhà báo Đỗ Hùng trao đổi với đồng nghiệp Rogério Azevedo (trái)

Đ.H

Vậy thì theo ông, HLV có thể sẽ sử dụng Ronaldo như thế nào? Có nên sử dụng anh ấy ngay từ đầu cho tất cả các trận?

Không, tôi không nghĩ như thế. Anh ấy có thể vào sân ngay từ đầu trong trận ra quân gặp Ghana. Với trận gặp Hàn Quốc có lẽ cũng vậy. Nhưng với trận gặp Uruguay thì có lẽ vào sân từ hiệp hai. Chuyện này cũng tùy thuộc vào việc HLV và anh ấy tính toán thế nào trong vòng đấu bảng.

Vậy ông đánh giá triển vọng của Bồ Đào Nha như thế nào?

Bồ Đào Nha muốn lọt vào vòng kế tiếp. Và chúng tôi muốn tránh đụng độ với Brazil tại vòng hai. Nếu mà Brazil đứng nhất bảng G, còn Bồ Đào Nha xếp thứ nhì bảng H thì hai đội sẽ gặp nhau tại vòng tiếp theo và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Vậy thì một trong những điều mà HLV và các cầu thủ có thể sẽ tính toán là tránh Brazil ở vòng tiếp theo.

Trong tuyển Bồ Đào Nha, khi mà Ronaldo đã lớn tuổi, ông có thấy những nhân tố nào khác có triển vọng?

Chúng tôi có những cầu thủ có thể gây bất ngờ lớn. Đầu tiên là thủ môn Diogo Costa đang khoác áo FC Porto. Cậu ấy là một thủ môn rất cừ, là người đã tạo ra nhiều cảm xúc ở trong nước. Chúng tôi cũng có Pepe, người tới tháng 2 sang năm là đã 40 tuổi. Và cả João Felix, João Cancelo, Nuno Mendes. Và chúng tôi còn có một cầu thủ Benfica tên là António Silva ở trung tâm hàng phòng ngự. Cậu ấy mới 19 tuổi thôi và có lẽ là tương lai của tuyển Bồ Đào Nha tại hàng thủ.

Xin ông đánh giá về trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha?

Người ta thường nói khởi đầu tốt là rất quan trọng. Về mặt lý thuyết, Ghana có lẽ là đội yếu nhất trong bảng. Tôi đoán đây sẽ là một trận dễ cho Bồ Đào Nha. Có lẽ Bồ Đào Nha sẽ thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.