Nhà báo hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 trở về đất mẹ Thái Bình

19/10/2020 20:42 GMT+7

Chiều nay, 19.10, tro cốt của nhà báo Phạm Văn Hướng , một trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) đã được đưa về quê nhà ở Thái Bình.

Sau những ngày mưa kéo dài, hôm nay, 19.10, mảnh đất Liên Hoa (xã mới được sáp nhập từ hai xã Hoa Nam và Hoa Lư, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã tạnh ráo hơn, trời se lạnh. Bà con lối xóm, người thân, đồng nghiệp, bạn bè ngậm ngùi đón đợi một người con của quê hương trở về, ông là nhà báo, liệt sĩ Phạm Văn Hướng.

Những hình ảnh cuối cùng của Đoàn công tác tại Trạm 67 trên đường đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Nhà báo Phạm Văn Hướng sinh ngày 15.10.1968 tại xã thôn Nguyên Lâm (xã Hoa Lư, H.Đông Hưng, Thái Bình). Hơn 20 năm trước, ông bén duyên với mảnh đất Huế mộng mơ rồi ở lại lập nghiệp và công tác đến khi gặp nạn.
Đồng nghiệp kể lại, ông Hướng vào huyện miền núi A Lưới lập nghiệp với tấm bằng trung cấp kỹ thuật phát thanh truyền hình. Thời gian này, H.A Lưới cũng vừa nâng cấp Đài truyền thanh - truyền hình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh trong lúc cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3

Ảnh Nam Hồng

Từ vai trò chính là kỹ thuật viên trực đài, ông Hướng kiêm luôn nhiệm vụ quay phim, viết tin bài, sau đó chuyển về Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế. Trưa 11.10 vừa qua, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) bị vùi lấp do sạt lở núi.
Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đoàn công tác 21 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo UBND H.Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự H.Phong Điền và một số cơ quan liên quan lên đường làm nhiệm vụ.
Đến 0 giờ ngày 13.10, trong lúc dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm, tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ, do sạt lở núi, đoàn công tác bị đất đá vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có nhà báo Phạm Văn Hướng.
Ông Hướng hy sinh khi đang là Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế.

Người thân nhà báo Phạm Văn Hướng đau đớn trong tang lễ

Ảnh Nam Hồng

Ngày 18.10, lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268. Theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu của nhà báo Phạm Văn Hướng được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Trước khi về đất mẹ để cử hành lễ viếng và truy điệu, thi hài nhà báo, liệt sĩ Phạm Văn Hướng được hoả táng vào rạng sáng 19.10 tại Thanh Hoá.

Đẫm nước mắt tiễn 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ

Một người thân trong gia đình nhà báo Phạm Văn Hướng ngậm ngùi chia sẻ: “Hoàn cảnh của anh Hướng khá éo le. Anh ấy lập gia đình và có hai con gái, cháu đầu đang theo học năm thứ ba khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn Hà Nội, cháu thứ hai sống cùng bố trong Huế. Cách đây vài năm, vợ chồng anh ấy ly hôn, hôm nay vợ cũ của anh ấy cũng về để tiễn biệt anh ấy lần cuối".
“Bố anh ấy mất từ năm 1994, mẹ anh ấy năm nay già yếu lắm rồi, cụ ốm đau suốt nên gia đình vẫn giấu việc con trai bà đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng hình như cụ cũng lờ mờ nhận ra đang có chuyện chẳng lành nên cứ khắc khoải, cố gặng hỏi…”, người này không cầm được nước mắt kể tiếp.

Sáng 20.10, sau khi tiến hành lễ truy điệu, tro cốt của nhà báo Phạm Văn Hướng sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà

Ảnh Nam Hồng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ lúc tro cốt của nhà báo, liệt sĩ Phạm Văn Hướng được đưa về quê nhà lúc 10 giờ trưa 19.10, các đơn vị thuộc Bộ TT-TT phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố và Sở TT-TT tỉnh Thái Bình đã tổ chức viếng liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng. Đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc và động viên gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.
Chiều cùng ngày, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Bình, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình cũng đã đến đặt vòng hoa viếng nhà báo, liệt sĩ Phạm Văn Hướng. Theo phong tục địa phương, sáng 20.10, sau khi tiến hành lễ truy điệu, tro cốt của nhà báo Phạm Văn Hướng sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Công nhận liệt sĩ đối với 13 cán bộ hy sinh ở Rào Trăng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.