Nhà báo Lại Văn Sâm và dấu ấn tại VTV

14/06/2017 15:14 GMT+7

Trong gần 30 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Lại Văn Sâm để lại nhiều dấu ấn với khán giả truyền hình.

Nhà báo Lại Văn Sâm đã có 12 năm học tập tại Liên Xô. Ông không học về truyền hình, báo chí, mà học về ngôn ngữ, văn học phương Đông.

Theo nhà báo Lại Văn Sâm, ông vào làm việc tại VTV một cách rất tình cờ. Thời đó, VTV chưa có thi tuyển. Khi mới từ nước ngoài về, phụ mẹ vợ bán đồ mỹ nghệ ở chợ Đồng Xuân, tình cờ ông gặp người bạn cũ - nhà báo Vũ Đức Khuynh, đang làm việc tại VTV. Nhà báo Vũ Đức Khuynh đã giới thiệu ông vào làm ở phòng thể thao. Cộng tác trong nhiều tháng nhưng không thấy ai hỏi đến mình, không thấy có hy vọng nên Lại Văn Sâm chán nản, bỏ dở giữa chừng. Đến tháng 6.1988, khi có sự kiện Euro, vì thiếu người làm nên ông được gọi đi làm trở lại với công việc bình luận các trận đấu bóng đá.

Năm 1989, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khi ấy là ông Phạm Khắc Lãm có ý tưởng thành lập một nhóm phóng viên để thực hiện chương trình VKT văn hóa, khoa học. Đến năm 1990, nhóm phóng viên được thành lập gồm Trần Tiến Đức, Trần Bình Minh, Trần Đăng Tuấn, Vũ Đức Khuynh, Lại Văn Sâm...

Giữa năm 1995, nhà báo Lại Văn Sâm chuyển sang công việc xây dựng kênh mới VTV3. Một năm sau - năm 1996, VTV3 chính thức lên sóng. Cùng năm đó, chương trình SV96 với dấu ấn Lại Văn Sâm được phát sóng trên kênh VTV3, trở thành trò chơi trên truyền hình đầu tiên. Nhà báo Lại Văn Sâm cũng là một trong những người đã đề xuất đưa các chương trình truyền hình lên kênh VTV3.

Nhà báo Lại Văn Sâm đã chia sẻ: “Khi chúng tôi ra mắt kênh VTV3 vào năm 1996, đối tượng đầu tiên chúng tôi hướng đến đó là thanh niên. Và trong thanh niên, đối tượng, nòng cốt chính là các bạn sinh viên. Chính vì thế, chúng tôi hướng chương trình của mình tới các bạn, đồng thời cố gắng khơi dậy tinh thần tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết ở các bạn”.

Sau chương trình SV96, VTV3 tiếp tục thực hiện SV2000, SV2012, SV2016. Bên cạnh đó, nhà báo Lại Văn Sâm tham gia dẫn dắt nhiều chương trình như Trò chơi thi đấu liên tỉnh, Đấu trí, Đấu trường 100, Chiếc nón kỳ diệu, Chúng tôi là chiến sĩ, Hãy chọn giá đúng…

Tháng 1.2005, chương trình Ai là triệu phú được phát sóng lần đầu tiên. Nhà báo Lại Văn Sâm là người đã dẫn chương trình từ những số đầu tiên cho đến tận bây giờ. Năm 2008, nhà báo Lại Văn Sâm nhận giải thưởng "Người dẫn chương trình gameshow được yêu thích nhất" do Tạp chí Truyền hình tổ chức. Trong những năm trở lại đây, ông là người dành nhiều tâm huyết cho chương trình Điều ước thứ 7 và Không giới hạn - Sasuke Việt Nam.

Nhà báo Lại Văn Sâm rất ít chia sẻ về cuộc sống riêng với truyền thông. Trong cuộc trò chuyện với Báo Điện tử VTV vào năm ngoái, ông cho biết Tết là lúc ông dành 100% cho gia đình. Ông ít đi ăn nhà hàng vì ăn cũng không ngon, đang ăn thì mọi người yêu mến lại đến mời chạm cốc trong khi ông không thích bia rượu hay chụp ảnh. Dù vậy, ông thỉnh thoảng tới nhà hàng vì cháu gái.

Đầu năm nay, nhà báo Lại Văn Sâm cũng lên tiếng về việc facebook giả mạo tên ông. Ông đã chia sẻ: “Có thể với nhiều người, facebook là một công cụ thân thiện và nơi để bày tỏ, chia sẻ điều này điều khác. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, tôi vẫn thuộc thế hệ, cứ cho là cổ lỗ sĩ đi. Những gì liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng riêng, tôi không bao giờ đưa lên bất cứ một mạng xã hội nào trong đó có facebook. Bản thân tôi chưa bao giờ có và cũng sẽ không bao giờ có tài khoản facebook. Thậm chí tôi còn không biết cách nào để vào Facebook nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.