Nhà đàm phán lão luyện trở thành ứng viên chức Thủ tướng Thái Lan

27/01/2023 17:08 GMT+7

Đảng cầm quyền thân quân đội Palang Pracharat ở Thái Lan đã chọn chính trị gia kỳ cựu, cựu tư lệnh quân đội Prawit Wongsuwon làm ứng viên thủ tướng, giữa lúc các đảng phái nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo.

"Ông ấy là trụ cột của đảng... các thành viên trong đảng, các nghị sĩ đều coi ông ấy là người tài năng và phù hợp nhất", Reuters dẫn lời ông Paiboon Nititawan, phó lãnh đạo đảng Palang Pracharat (PPP), nói về việc đề cử ông Prawit sau một cuộc họp của đảng này hôm 27.1.

Ông Prawit, 77 tuổi, hiện là phó thủ tướng trong chính phủ Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha. Là nhà đàm phán lão luyện của phe bảo thủ trong chính trường Thái Lan, ông thường được xem là người có thể đưa ra giải pháp quyết định trong các xung đột chính trị.

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon

reuters

Với diễn biến mới nhất, ông Prawit có thể sẽ đối đầu với bà Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai. Là con gái của cựu thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra, bà nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri vốn vẫn dành tình cảm cho gia tộc này, và bản thân bà cũng đã tuyên bố sẵn sàng ngồi vào ghế thủ tướng.

Chính trị gia kỳ cựu cũng có thể sẽ đối đầu với Thủ tướng Prayuth, một thân tín lâu năm của ông. Ông Prayuth, 68 tuổi, đã gia nhập đảng Dân tộc Thái Đoàn kết (UTN) và bóng gió rằng ông sẽ nỗ lực giữ lấy chiếc ghế mà ông đã giành được 8 năm trước.

Cả hai đều là cựu lãnh đạo quân đội và thường gọi nhau là anh em, cùng xuất thân từ đơn vị cận vệ tinh nhuệ của hoàng hậu. Cả hai đều tham gia vào các cuộc đảo chính lật đổ các chính phủ do gia tộc Shinawatra kiểm soát.

Ông Prawit không lập tức đưa ra bình luận hôm 27.1, nhưng khi được hỏi vào tuần trước rằng liệu ông đã sẵn sàng làm thủ tướng hay chưa, ông nói: "Hãy bỏ phiếu cho tôi".

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 25.1, ông Prawit cho biết "các chính trị gia phải có khả năng làm việc với tất cả các bên, thỏa hiệp để giảm xung đột và gắn bó chặt chẽ với lợi ích của công chúng".

Mặc dù cả ông Prawit và ông Prayuth cùng đứng trong hàng ngũ bảo thủ, một số nhà quan sát cho rằng việc hai vị tướng tranh cử cho các đảng khác nhau có thể mang tính chiến lược và mang lại nhiều lợi thế trong việc đảm bảo họ sẽ tiếp tục nắm quyền. Theo hiến pháp, cuộc bầu cử tiếp theo tại Thái Lan buộc phải diễn ra trước khi tháng 5 kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.