Nhà Đốc phủ sứ ở Tây Ninh được xếp hạng di tích

02/03/2017 06:29 GMT+7

Ngôi nhà cổ 123 tuổi (ảnh) tại số 39 Phan Chu Trinh (P.1, TP.Tây Ninh) đã được UBND tỉnh Tây Ninh ký quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Theo tài liệu lưu giữ qua nhiều thế hệ, năm 1894, ông Nguyễn Văn Kiên (1854 - 1914), người miền Trung vào Nam bộ, từng giữ chức Đốc phủ sứ (một chức quan lớn thời Pháp thuộc) khởi công xây dựng ngôi nhà bằng nhiều loại gỗ quý. Căn nhà rộng 240 m2 (12 x 20 m) gồm 1 trệt và gác lửng, được xây dựng theo kiểu chữ đinh xưa hướng mặt ra bờ rạch Tây Ninh, nhìn thẳng về núi Bà Đen. Bên trong, gian giữa ngôi nhà được bố trí làm nơi thờ tự với các bàn hương án, khám thờ, liễn đối, đều làm bằng gỗ khảm xà cừ. Giữa ngôi nhà đặt bộ trường kỷ, hai bên bố trí bộ ván ngựa dày 10 cm và các bàn nhỏ dùng để tiếp khách.
Sự độc đáo, hiếm có ở ngôi nhà là tất cả cột, kèo, vách cửa cho đến lan can đều được chạm trổ thủ công rất công phu những hình ảnh gần gũi với người VN một cách tinh xảo, hiếm thấy như: long, lân, quy, phụng, sen, cúc, trúc, dơi, thỏ, chim công, sóc... Tường nhà được xây bằng loại gạch nung vẫn còn tồn tại nguyên bản. Nền nhà được lót bằng gạch tàu hình lục giác, mái được lát bằng ngói âm dương. Hiện bà Trần Ngọc Sương (79 tuổi, cháu đời thứ 4 của Đốc phủ sứ) trông coi, giữ gìn ngôi nhà trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.