Nhà giàu châu Á được khuyên tích cực mua vào USD

19/04/2016 09:50 GMT+7

Các nhà quản lý tiền tệ cho những gia đình giàu có ở châu Á đang khuyến khích khách hàng của họ mua vào USD khi các đồng tiền khu vực đang mất dần đà khởi sắc.

Các nhà quản lý tiền tệ cho những gia đình giàu có ở châu Á đang khuyến khích khách hàng của họ mua vào USD khi các đồng tiền khu vực đang mất dần đà khởi sắc.

Những người giàu có ở châu Á đang được khuyến khích mua vào USD - Ảnh: ReutersNhững người giàu có ở châu Á đang được khuyến khích mua vào USD - Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, hãng Credit Suisse Group đang tư vấn cho các khách hàng cá nhân đặt cược vào việc đồng bạc xanh sẽ tăng giá so với các nội tệ khác, bao gồm won Hàn Quốc, đô la Đài Loan, baht Thái và peso Philippines. UBS Group cho biết các nhà đầu tư nên mua USD thay vì đô la Singapore (SGD) hay yen Nhật. Hãng Stamford Management giám sát 250 triệu USD cho giới nhà giàu châu Á thì thúc giục khách hàng mua USD mỗi lúc đồng tiền này giảm xuống còn 1 USD ngang giá 1,35 SGD.

Việc cơ quan tiền tệ Singapore đột ngột nới lỏng bản tệ hôm 14.4 làm gia tăng các lời đồn đoán cho rằng các nhà hoạch định chính sách những nước khác lo lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi, sẽ hành động tương tự. Thước đo đánh giá 10 đồng tiền châu Á, trong đó có đồng yen Nhật, đã giảm 0,2% trong tháng này. Chỉ số Bloomberg-JPMorgan Asia Dollar lại đi lên 1,9% trong ba tháng đầu năm nay, đợt tăng đầu tiên trong 7 quý vừa qua.

“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội tốt hiện tại để đặt cược vào USD sau đà tăng mạnh của các đồng tiền châu Á trong ba tháng đầu năm. Có nhiều rủi ro cho thấy các ngân hàng trung ương châu Á khác có thể thực hiện nới lỏng trong nửa cuối năm nay, nếu triển vọng tăng trưởng của họ xấu thêm nữa”, chuyên gia chiến lược ngoại hối Koon How Heng của đơn vị ngân hàng và quản lý tài sản tư nhân thuộc Credit Suisse.

Ngoài ra, ông Heng nói thêm dự báo về nhân dân tệ yếu đi cùng hai đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nửa cuối năm nay sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh.

Giới chức ở New Zealand, Hàn Quốc và Đài Loan có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới để vực dậy tăng trưởng, chuyên gia Mansoor Mohi-uddin thuộc Royal Bank of Scotland ở Singapore nhận định. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là sẽ tăng mua tài sản và giảm tiếp lãi suất huy động trong buổi họp bàn chính sách ngày 28.4 sắp tới.

“Đợt tăng giá của bản tệ châu Á đã đi xa. Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ không nằm sau sự đi lên của các đồng tiền này”, chuyên gia Kelvin Tay thuộc hãng quản lý tài sản của UBS ở Singapore nói.

Giám đốc điều hành Jason Wang của hãng Stamford Management nhận định: “Sức mạnh USD sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong vài tháng tới và đây là yếu tố tiêu cực với tiền tệ thị trường mới nổi. Tôi không cho rằng bất kỳ đồng tiền nào của Đông Nam Á có thể diễn biến tốt hơn USD”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.