Nhà Glazer gây sốc bất ngờ ra giá bán M.U cho giới chủ Dubai 3,75 tỉ bảng

Giang Lao
Giang Lao
05/09/2022 08:59 GMT+7

Bất chấp M.U đang hồi sinh ngoạn mục với 4 chiến thắng liên tiếp để leo một mạch từ vị trí chót bảng Ngoại hạng Anh lên vị trí thứ 5, nhưng giới CĐV vẫn đòi chủ sở hữu nhà Glazer ra đi.

Mới nhất, trong trận M.U hạ đẹp Arsenal 3-1 khuya 4.9 (giờ Việt Nam), trên sân Old Trafford vẫn xuất hiện nhiều băng rôn từ các CĐV “Quỷ đỏ” đòi chủ sở hữu đội bóng là nhà Glazer phải ra đi. Trước trận, cựu danh thủ CLB này, Gary Neville cũng chỉ trích kịch liệt: “Nhà Glazer đã đối xử với CLB M.U giống như một cái máy rút tiền, họ bòn rút từng tờ tiền mặt không thương tiếc”.

Nhà Glazer đang tính toán bán lại M.U cho chủ mới từ Dubai

AFP

Do đó, bất kể thành tích thi đấu của M.U dưới thời HLV Erik ten Hag đang có sự cải thiện gần đây sau khi chiêu mộ những ngôi sao đắt giá như Antony và Casemiro (tổng cộng hơn 155 triệu bảng). Nhưng về lâu dài, giới CĐV “Quỷ đỏ” thành Manchester vẫn giữ quan điểm không thể hài lòng với cách đầu tư bòn rút lợi nhuận CLB từ những vị chủ sở hữu đến từ nước Mỹ.

Xem lại màn trình diễn của Antony trong trận Manchester United thắng Arsenal 3-1

Vì vậy, những cuộc phản đối nhà Glazer vẫn tiếp tục diễn ra. Trước diễn biến này, tờ Daily Mail tiết lộ, các vị chủ người Mỹ của M.U gần đây đã có những cuộc đàm phán bí mật với đối tác từ Dubai (UAE) đang có ý định đầu tư sở hữu 1 CLB hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Mục đích là để theo kịp những đối tác từ Abu Dhabi đang sở hữu CLB Man City hay Ả Rập Xê Út đang sở hữu CLB Newcastle.

Tờ Daily Mail cũng cho biết, nhà Glazer đã đặt một mức giá khoảng 3,75 tỉ bảng cho toàn bộ giá trị của CLB M.U trong cuộc đàm phán với giới chủ từ Dubai.

Gần đây, trước thông tin M.U có thể bị bán, tỉ phú người Anh, ông Jim Ratcliffe cũng là 1 CĐV trung thành của M.U, đã công bố ý định mua lại đội bóng. Ông Jim Ratcliffe cũng từng muốn mua lại CLB Chelsea, nhưng nhảy vào cuộc đầu tư quá trễ nên đội bóng thành London này đã được bán lại cho chủ người Mỹ, tỉ phú Todd Boehly cùng các doanh nhân khác đồng sở hữu với mức giá khoảng 4,25 tỉ bảng, kết thúc triều đại 19 năm sở hữu của tỉ phú Nga, Roman Abramovich.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.