Nhà máy iPhone lớn nhất thế giới cần thêm 10.000 công nhân

14/11/2022 10:35 GMT+7

Nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn, một cơ sở sản xuất chính cho các sản phẩm iPhone, đang phải vật lộn với việc tuyển dụng hàng loạt để khôi phục năng lực sản xuất.

Theo GlobalTimes, số lượng công nhân mới mà Foxconn cần tuyển dụng cho cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu lên đến con số 10.000 người, trong khi nhà máy đang tiếp tục hoạt động. Các ưu đãi đã được triển khai cho việc tuyển dụng bao gồm lương cao cho công nhân làm việc theo giờ và thưởng một lần cho nhân viên cũ quay trở lại công ty. Trong khi đó, các biện pháp phòng chống dịch vẫn được duy trì để đảm bảo sản xuất iPhone trở lại suôn sẻ và đầy đủ.

Các công nhân làm việc tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu

chụp màn hình VCG

Một giám đốc tuyển dụng cho biết khu sản xuất Trịnh Châu đang cần gấp thêm công nhân để hoạt động sản xuất suôn sẻ trong khi công ty đang lấp đầy khoảng trống do các công nhân rời khỏi nhà máy do ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa.

Để thu hút người lao động mới, mức lương theo giờ đang được duy trì ở mức 4,18 USD (gần 104.000 đồng) mỗi giờ, và việc làm cho người lao động theo giờ sẽ kéo dài đến hết ngày 15.2.2023. Một nhân viên cũ đã nghỉ việc từ ngày 10.10 đến ngày 5.11 sẽ được trợ cấp chăm sóc một lần trị giá khoảng 1,75 triệu đồng sau khi quay trở lại công ty.

Nhằm giúp nhà máy của Foxconn hoạt động trở lại hoàn toàn, một số thị trấn và làng mạc địa phương ở Hà Nam được cho là đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ công ty tuyển dụng nhân công và giao chỉ tiêu cho các làng và thị trấn thuộc quyền của họ. Một nhân viên thuộc bộ phận tuyển dụng của một quận địa phương ở Jiaozuo, Hà Nam, nói không phải tất cả công nhân của Foxconn đều đã về quê. Người này nói việc quay trở lại làm việc là một điều tốt cho họ vì sẽ giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Để chào đón nhân viên trở lại làm việc, các ký túc xá trong khu sản xuất Foxconn đang được nâng cấp, bảo trì cơ sở vật chất và khử trùng kỹ lưỡng.

Cũng theo quản lý tuyển dụng, các công nhân mới hoặc trở về sẽ bị cách ly tại các khách sạn địa phương trong 7 ngày và trở lại làm việc nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, vào ngày 5.11, công ty cho biết họ sẽ bắt đầu các giao thức quản lý vòng kín từng điểm cho công nhân đi lại giữa ký túc xá và nhà máy, với chỉ ba tuyến đường mở trong thời gian này.

Hoạt động sản xuất của nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng iPhone trên toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua sau khi phát hiện một số ca nhiễm Covid-19. Apple xác nhận điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động lắp ráp iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, dẫn đến năng lượng sản xuất giảm đáng kể. Hiện tình hình sản xuất đang được cải thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.