Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 chính thức phát điện

17/01/2016 04:00 GMT+7

Hôm qua, tại Quảng Ninh, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc Tập đoàn điện lực VN làm chủ đầu tư đã chính thức công bố hoàn thành, phát điện lên lưới điện quốc gia.

Hôm qua, tại Quảng Ninh, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc Tập đoàn điện lực VN làm chủ đầu tư đã chính thức công bố hoàn thành, phát điện lên lưới điện quốc gia.

Đây là một nhà máy nhiệt điện có công suất 1.080 MW, sản lượng điện hằng năm 6,5 tỉ kWh, phát điện lên lưới điện quốc gia qua đường dây 500 kV mạch kép Mông Dương - Quảng Ninh, trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng với quy mô lớn như vậy, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 sẽ góp phần đáng kể vào tổng công suất của hệ thống điện, tăng tỷ lệ dự phòng công suất của hệ thống điện, do đó tăng độ an toàn và ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm đông - bắc. Nhà máy cũng đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm nhiệt điện, phát điện lớn nhất của cả nước, với tổng công suất chiếm 18% tổng công suất phát điện của cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.