‘Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường xâm hại đến quyền lợi của người dân’

15/04/2015 14:15 GMT+7

(TNO) Sáng 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên Online , Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiều người dân vẫn có ý định ra đường chặn xe, gây cản trở giao thông trên QL1 nhằm phản đối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả khói và xỉ than gây ô nhiễm môi trường.

(TNO) Sáng 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên Online, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiều người dân vẫn có ý định ra đường chặn xe, gây cản trở giao thông trên QL1 nhằm phản đối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả khói và xỉ than gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Sáng 15.4, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung đông trên QL1
“Việc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đổ xỉ than gây ô nhiễm môi trường là việc làm xâm hại đến quyền lợi của người dân địa phương. Đòi hỏi của người dân về vấn đề này là chính đáng. Việc này tỉnh phải có trách nhiệm giải quyết triệt để. Chiều nay chúng tôi đã chỉ đạo các cấp, ban ngành phải đến tận khu dân cư giải thích cho bà con hiểu và đề nghị bà con không nên ra chặn xe gây ách tắc giao thông”, ông Hùng nói.  
Theo ông Hùng, hàng trăm người dân hai xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) đã chặn QL1, kéo dài từ tối 14.4 cho đến 2 giờ sáng ngày hôm nay 15.4, mới chịu ra về.
Hiện nay, các cơ quan chức năng của Bình Thuận và huyện Tuy Phong đang tiếp tục vận động người dân giải tán.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hai tổ máy đã phát điện. Mỗi ngày nhà máy này thải ra khoảng 1.500 tấn xỉ than. Tuy nhiên việc vận chuyển xỉ than ra bãi thải đã gây khói bụi nghiêm trọng khiến hàng nghìn hộ dân địa phương bị ảnh hưởng.
Tổng cục Môi trường đã xử phạt nhà máy này 1,4 tỉ đồng vì để khói bụi. Tỉnh Bình Thuận đã 3 lần kiểm tra và xử phạt. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do các nhà thầu Trung Quốc thiết kế và thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.