Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non'

24/02/2016 13:15 GMT+7

(iHay) Ngay từ khi bắt đầu vào cuộc phỏng vấn, Nhã Phương đã khéo léo đề nghị không nhắc đến chữ “tình”. Với cô, có nói ra nhiều chưa chắc mọi người sẽ hiểu, chỉ mong được khán giả nhắc nhớ về chặng đường nghệ thuật của mình.

(iHay) Ngay từ khi bắt đầu vào cuộc phỏng vấn, Nhã Phương đã khéo léo đề nghị không nhắc đến chữ “tình”. Với cô, có nói ra nhiều chưa chắc mọi người sẽ hiểu, chỉ mong được khán giả nhắc nhớ về chặng đường nghệ thuật của mình.
Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 1Với Nhã Phương, làm nghệ thuật giàu rất khó
Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 2

Kể ra cũng mâu thuẫn, Phương rất thích có gia đình, nhưng kêu đánh đổi thì lại chưa đủ can đảm. Phương thấy thời điểm chưa chín muồi, có thể khả năng diễn xuất bắt đầu có sự sâu sắc nhưng nếu lập gia đình, Phương thấy mình hãy “còn non”

Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 3
* Chào Nhã Phương, bạn đã chuẩn bị gì cho bộ phim Tuổi thanh xuân phần hai?
Ê-kíp Tuổi thanh xuân dự kiến cuối tháng 5 sẽ khởi quay, với những cảnh quay đầu tiên tại Hàn Quốc. Hiện tại Phương chỉ được xem kịch bản của những tập đầu tiên nên cũng chưa có sự chuẩn bị gì nhiều.
* Nội dung của phần hai có điểm gì hấp dẫn hơn so với phần một?
Phương cũng chỉ đọc được vài tập đầu thôi nên cũng chưa thể nhận xét. Tuy nhiên Phương có thể thấy phần này có sự mở đầu hấp dẫn, còn mình thì hứng thú với sự tiếp nối câu chuyện của nhân vật.
* Nhã Phương và bạn diễn Kang Tae Oh có thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm nhau trong công việc và cuộc sống?
Thật ra tụi mình cũng ít liên lạc, phần vì cả hai có lịch hoạt động bận rộn của mỗi người. Khi bắt tay vào công việc chung có lẽ tụi mình sẽ có nhiều thứ để trao đổi với nhau hơn.
* Sau phần một đạt được nhiều thành công, chắc hẳn cát-sê của Nhã Phương ở phần hai đã cao hơn rất nhiều?
Với Phương thì kịch bản phim là quan trọng nhất, sau đó mới đến đạo diễn, nhà sản xuất, bạn diễn… Phương ít quan trọng chuyện cát-sê tăng hay giảm, miễn là nó hợp lý với công sức của mình. Cũng vì lựa chọn kịch bản kỹ mà trong năm qua Phương đã từ chối khoảng 7 bộ phim điện ảnh vì thấy sự trở lại chưa như mong muốn.
* Làm việc với ê-kíp Hàn Quốc, bạn học được những gì từ họ?
Phương học hỏi được rất nhiều từ cách làm phim của người Hàn. Có thể thấy cách thức làm việc rất khác, có lẽ do ảnh hưởng nhiều bởi nền văn hóa. Có những phân đoạn mình là người Việt Nam, nghĩ rằng diễn đến đây là được, nhưng người Hàn Quốc họ thấy xử lý chưa đến, nghĩ nó sai sai nên phải làm lại. Sau khi quay xong phần một thì Phương rút ra mình phải hiểu biết về văn hóa thì mới dễ làm việc được, kế đó là ngôn ngữ, nếu không thì phải dùng body language (ngôn ngữ hình thể) mãi thôi.
Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 4Nhã Phương và Kang Tae Oh là cặp đôi được fan yêu thích nhờ hiệu ứng Tuổi thanh xuân - Ảnh: TL
* Theo Nhã Phương, ngoại ngữ có quan trọng đối với một diễn viên?
Hiện nay, đội ngũ làm phim, quay quảng cáo có nhiều ê-kíp từ nước ngoài, nếu mình nghe họ nói trực tiếp, góp ý thẳng thì sẽ hay hơn là thông qua bên thứ ba. Phương nghĩ muốn hợp tác làm phim với nước bạn thì phải rành ngoại ngữ. Hiện tại Phương dành nhiều thời gian để học tiếng Anh, và nếu sau này có thêm thời gian Phương sẽ đi học tiếng Hàn.
* Hợp tác với cả ê-kíp Hàn Quốc và Nhật Bản trong hai bộ phim truyền hình, Nhã Phương thấy bên nào để lại cho mình ấn tượng hơn?
Cái này khó phân định vì nghệ thuật hai nước mang hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Phương đa phần thích xem phim Hàn, nhưng nhìn vậy chứ khi vào đóng thì bỡ ngỡ lắm. Làm việc tại Nhật Phương thường bị cuốn hút vào cách diễn của những nghệ sĩ đóng vai phụ, họ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như không muốn bỏ lỡ giây phút nào về diễn xuất. Nhìn chung về làm phim thì cả hai nước Nhật - Hàn đều muốn làm việc theo phong cách tự nhiên, chuyên nghiệp.
* Gần đây Nhã Phương xuất hiện gợi cảm trong những hình ảnh quảng cáo spa. Có phải bạn đã chịu khoát gu an toàn?
Thật ra đó không phải là “lột xác” hay "đổi gu", mình đơn giản thấy thoải mái thì làm, cũng như biết khả năng của mình tới đâu. Phương thấy suy nghĩ của mình khác hồi trước nhiều, giờ cũng muốn hướng đến hình ảnh gợi cảm một tí, vấn đề là mình có tự tin với “body” của mình hay không thôi.
* Nếu chưa tự tin thì có thể “dao kéo”. Bạn có e ngại vấn đề này không?
Nếu "dao kéo" để đẹp hơn thì mình không thấy vấn đề gì. Là một diễn viên, Phương luôn mong muốn mình hoàn thiện hơn, nhưng Phương biết khi nào cần dừng lại, chứ không phải hôm nay làm cái này mai sửa cái khác. May mắn cho Phương là Phương thấy bản thân mình đẹp hơn mỗi ngày, một phần do tự tin và có thêm kinh nghiệm về mọi thứ.
* Với những "cảnh nóng" đòi hỏi sự hi sinh vì nghệ thuật, Nhã Phương có mạnh dạn thử sức?
Nếu nhân vật quá cuốn hút, khiến mình đam mê chắc Phương sẽ lao theo (cười). Đa phần diễn viên cũng biết trước kịch bản rồi nên cũng không quá bất ngờ khi đến lúc phải cân nhắc, đắn đo.
* Bước vào tuổi 26, Nhã Phương đã ước mơ về chuyện gia đình?
Ai đến tuổi nào đó cũng sẽ nghĩ về gia đình, Phương từ đó giờ luôn ước ao có gia đình nhỏ ấm cúng, càng lớn thì mong muốn càng mãnh liệt hơn. Đi dự đám cưới bạn bè nhiều cũng đã thấy trong lòng rộn ràng. Nhóm bạn của Phương đa phần có chồng có con, nên nghe đến chuyện lập ra đình mình thấy rất thích. Nhưng bây giờ Phương vẫn còn công việc. Còn độc thân thì mình có thể đặt hết 100% nhiệt huyết cho cái mình yêu thích, có chồng con sẽ phải lo rất nhiều thứ. Kể ra cũng mâu thuẫn, Phương rất thích có gia đình, nhưng kêu đánh đổi thì lại chưa đủ can đảm. Phương thấy thời điểm chưa chín muồi, có thể khả năng diễn xuất bắt đầu có sự sâu sắc nhưng nếu lập gia đình, Phương thấy mình hãy “còn non”.
Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 5Nhã Phương tâm sự đi dự đám cưới bạn bè nhiều cũng đã thấy trong lòng rộn ràng
* Một khi quyết định kết hôn, Phương có sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì tổ ấm?
Đến một lúc nào đó mình sẽ thấy được cái gì quan trọng trong cuộc đời này. Một khi đã quyết định có chồng có con, gia đình sẽ là ưu tiên hàng đầu của Phương, nhưng bây giờ Phương còn mê nghiệp diễn lắm, một thời gian không đi làm thì nhớ kinh khủng. Nhiều người hỏi nếu Phương chọn lại thì có làm nghệ sĩ không? Phương nói rằng có cơ hội thì mình vẫn chọn con đường làm nghệ thuật và Phương mong mình sẽ gắn bó với nghệ thuật đến cuối đời.
* Là nghệ sĩ chủ trương đứng lên bằng năng lực bản thân, Phương thấy thu nhập của diễn viên hiện nay có đủ sống?
Sống được, sống tốt là do bản thân mình có hài lòng hay không. Phương thấy mình hài lòng, chứ nghệ sĩ làm giàu khó lắm. Mình làm được 10 đồng hay 100 đồng thì phải phân chia hợp lý. Phương nghĩ mình giàu thì không giàu nhưng nói thiếu thốn thì cũng không luôn. May mắn mình có công việc, mọi thứ vừa đủ.
Trước đây Phương làm nhiều phim, có kịch bản tới là nhận. Đi làm phải tự lập lo được cho bản thân, gia đình nên không chọn lựa, có tiền là làm thôi. Nghệ thuật là công việc yêu thích sẵn rồi, nhưng phải có tiền nong lo cho gia đình, cho em út, tâm lý thoải mái làm việc sẽ tốt hơn. Sau này mình được chọn phim, đóng phim ít hơn vì mình có quảng cáo bù rồi. Năm ngoái Phương chỉ đóng… 1 phim rưỡi. Nếu trong một năm mà diễn viên đóng nhiêu đó thì làm sao đủ sống, nhưng may mắn Phương có quảng cáo. Khi khán giả thương thì mình có nhiều cơ hội nhận hợp đồng quảng cáo, và mình chọn kịch bản kỹ hơn vì không còn suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong.
Nhã Phương: Nếu lập gia đình, tôi thấy mình 'còn non' - ảnh 6Nhã Phương luôn muốn giữ im lặng về chuyện tình cảm của mình và Trường Giang - Ảnh: FBNV
* Là một nghệ sĩ thì chuyện đời tư được quan tâm là điều dễ hiểu. Vì sao Phương không mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm của mình?
Thật ra thì tụi Phương là nghệ sĩ, cũng biết chia sẻ tình cảm là con dao hai lưỡi, thấy khó lắm. Phương làm gì cũng mong muốn khán giả hướng về vai diễn hơn là chuyện đời tư. Khi nào thấy mình đủ trưởng thành, chín chắn thì sẽ thoải mái chia sẻ.
* Trước những sóng gió, Nhã Phương thường vượt qua nỗi buồn như thế nào?
Thì bản thân mình cố gắng tự vượt qua. Tụi Phương lớn rồi thì phải đối diện với nó, có nói ra nhiều chưa chắc mọi người sẽ hiểu, thôi thì mình giữ cho mình và gia đình trước đi.
* Cám ơn Nhã Phương đã chia sẻ

Kim Ngân

>> Trường Giang tung tin 'đưa nàng về ra mắt' gây xôn xao
>> Rò rỉ ảnh Trường Giang thân mật với cô gái lạ
>> Hé lộ chuyện tình cảm của 5 cặp đôi ‘hot’ trên sân khấu Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.