Nhà sản xuất Mỹ: Khám phá Sơn Đoòng là trải nghiệm thú vị nhất từng có trong đời

13/05/2015 20:42 GMT+7

(TNO) Phát biểu trong chương trình thời sự của VTV1 vào tối nay 13.5, bà Maria Stefanopoulos, phụ trách sản xuất chương trình Good Morning America cho rằng chuyến hành trình khám phá hang Én và hang Sơn Đoòng là trải nghiệp thú vị nhất mà bà và cả nhóm sản xuất từng có trong cuộc đời.

(TNO) Phát biểu trong chương trình thời sự của VTV1 vào tối nay 13.5, bà Maria Stefanopoulos, phụ trách sản xuất chương trình Good Morning America cho rằng chuyến hành trình khám phá hang Én và hang Sơn Đoòng là trải nghiệp thú vị nhất mà bà và cả nhóm sản xuất từng có trong cuộc đời.

Bà Maria Stefanopoulos, phụ trách sản xuất chương trình Good Morning America xuất hiện trong chương trình thời sự của VTV - Ảnh: Chụp màn hình
Giữa lúc đài ABC của Mỹ đang trực tiếp chương trình khám phá hai trong những hang động đẹp nhất thế giới ở Phong Nha - Kẻ Bàng (chương trình phát sóng lúc 6 giờ sáng 13.5 theo giờ Mỹ) thì trong chương trình thời sự của đài VTV1 vào tối nay 13.5, bà Maria Stefanopoulos, phụ trách sản xuất chương trình Good Morning America chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm truyền hình trực tiếp từ một hang động như thế này. Việc mang lại những hình ảnh tuyệt đẹp từ một kỳ quan thiên nhiên mới là vô cùng quan trọng vì phần lớn những khán giả của chúng tôi không biết đến sự tồn tại của nó. Với cả nhóm sản xuất nói chung và tôi nói riêng, đây là những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng có trong cuộc đời".

Được biết, ê kíp sản xuất chỉ có 10 người nhưng tổng cộng có 120 người vào hang để giúp thực hiện chương trình này. Nữ MC xinh đẹp Ginger Zee cho biết: "Rất ít người trên thế giới kể cả ở Mỹ được xem những hình ảnh tuyệt vời này. Tôi rất vinh dự khi được chia sẻ vẻ đẹp của VN với thế giới".

Nữ MC xinh đẹp Ginger Zee phát biểu trên VTV
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam là khách mời của chương trình Good Morning America - Ảnh: Chụp màn hình
Đặc biệt, phát biểu trên chương trình Good Morning AmericaPhó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Hang Sơn Đoòng đã tồn tại hàng triệu năm rồi. Trước đây người dân địa phương dựa vào săn bắn, đốn củi để kiếm sống, giờ họ làm du lịch và có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Phát triển bền vững rất quan trọng không chỉ đối với du lịch, mà còn với cả nền kinh tế. Chúng ta phải đảm bảo rằng phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn truyền thống và văn hóa".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.