Nhà sáng lập tiền mã hóa trả 4,5 triệu USD để dùng bữa với tỉ phú Warren Buffett

Thu Thảo
Thu Thảo
04/06/2019 10:11 GMT+7

Justin Sun, nhà sáng lập đồng Tron, vừa thắng đợt đấu giá dùng bữa trưa cùng huyền thoại đầu tư Warren Buffett, người nổi tiếng không tin vào bitcoin và tiền mã hóa.

Theo Bloomberg, ông Sun trả 4,57 triệu USD để ăn trưa cùng tỉ phú Mỹ. Năm 2017, Sun sáng lập Tronix, hay còn được biết đến với cái tên Tron và TRX. Hiện giá trị đồng này đạt 2,56 tỉ USD, phổ biến thứ 10 trên thế giới, theo Coinmarketcap. Doanh nhân 28 tuổi người Trung Quốc cho hay ông kỳ vọng mình sẽ thay đổi được quan điểm về công nghệ blockchain và tiền mã hóa của huyền thoại đầu tư 88 tuổi.
Sun chia sẻ qua điện thoại: “Thay đổi quan điểm là chuyện rất phổ biến trong giới đầu tư. Cơ hội đầu tư là tốt nhất khi nhiều người đánh giá thấp công nghệ”.
Buffett và đối tác kinh doanh lâu năm của mình, ông Charles Munger, từng chỉ trích tiền mã hóa trong quá khứ. Ông Buffett gọi bitcoin là “thuốc diệt chuột”, trong khi ông Munger so sánh nó như “chất độc”. Huyền thoại đầu tư Mỹ cho rằng bitcoin không có giá trị và tiền mã hóa sẽ có kết thúc tồi tệ. Dù vậy, ông vẫn cho rằng công nghệ blockchain “quan trọng”.
“Ngay cả một trong các nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại cũng đôi khi bỏ qua làn sóng sắp đến. Ông Buffett từng thừa nhận mình trả giá quá cao khi đầu tư lớn vào hãng Kraft Heinz, trong khi không nhận ra sớm tiềm năng của Amazon, Alphabet và cả Apple”, Sun nói.
Justin Sun Ảnh: SludgeFeed
Cuộc đấu giá bữa trưa với Buffett được thực hiện hằng năm để ủng hộ cho tổ chức từ thiện Glide. Những năm qua, hơn 30 triệu USD được ủng hộ theo cách này. Glide dùng số tiền để cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và giúp nhiều người tìm nơi ở.
Sếp David Einhorn của hãng Greenlight Capital và Ted Weschler là hai trong số những người từng thắng đấu giá. Ông Weschler đặc biệt thắng hai lần, sau đó được hãng đầu tư Berkshire Hathaway của ông Buffett tuyển dụng.
Justin Sun từng thành lập Peiwo, ứng dụng như Snapchat cho Trung Quốc với hàng triệu người dùng. Sau đó, ông tạo đồng Tron bằng cách dùng mã của Ethereum và “sao chép” một chút ý tưởng từ nhiều đồng mã hóa khác nhau. Năm ngoái, Sun mua ứng dụng chia sẻ tệp phần mềm BitTorrent với giá 120 triệu USD. Cuối tháng trước, BitTorrent thông báo cho phép người dùng lưu trữ tệp tin trên mạng máy tính phân tán bằng cách dùng đồng BTT.
Dù có đam mê lớn với blockchain và tiền mã hóa, Sun cho biết mình vẫn giao dịch cổ phiếu và đọc báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm của nhiều hãng công nghệ. Ông muốn học hỏi thêm về chiến lược đầu tư giá trị của ông Buffett. Thông thường, bữa trưa cùng tỉ phú giàu thứ tư thế giới diễn ra ở nhà hàng bít tết Smith & Wollensky tại New York (Mỹ). Sun có thể mời đến bảy người cùng tham gia với mình và ông Buffett.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.