Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn VN

07/08/2010 03:19 GMT+7

Ngày 6.8, Đại hội Hội Nhà văn VN lần thứ VIII chính thức khai mạc với sự có mặt của 736 nhà văn cả nước.

Trong báo cáo Vì sự cường thịnh của đất nước, vì phẩm giá con người, Chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh đánh giá: 5 năm qua, văn học Việt Nam đã tiếp tục phát triển với cảm hứng yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân văn và đạt nhiều thành tựu mới. “Cái mới trong văn học có khi diễn ra đột xuất, đơn chiếc, dễ thấy nhưng nhiều khi nó diễn ra lặng lẽ, tiệm tiến chắc chắn và phải đợi một thời gian mới thấy hết diện mạo của nó. Tiếp tục truyền thống dấn thân nhập cuộc trong chiến tranh, các nhà văn hiện nay vẫn thường trực sống và viết ở trung tâm những chuyển động to lớn của đất nước. Chủ đề nổi bật và mối quan tâm lớn nhất của văn học ta hiện nay là vấn đề đạo đức xã hội; cuộc đấu tranh để hoàn thiện con người trong bối cảnh cơ chế thị trường và sự xung đột giữa các nhóm lợi ích diễn ra với biết bao giằng xé, đau đớn, vật vã được thể hiện một cách chân thực, sâu sắc trong tất cả thể loại. Thông qua sự chiêm nghiệm của từng tác giả, người ta thấy hiện lên vạm vỡ dòng chảy của lịch sử với biết bao suy tưởng về thân phận con người, về cuộc sống nhân dân”, ông Thỉnh nhận định.

ảnh: Đình Toán

Đến dự đại hội có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, ông Trương Tấn Sang đã tặng Hội Nhà văn VN bức trướng “Đoàn kết - dân chủ - xây dựng - sáng tạo” (ảnh) và gửi lời chào trân trọng nhất tới các nhà văn VN.

Nhận xét về văn học trẻ 5 năm qua, ông Thỉnh đánh giá cao sự xuất hiện ngày càng nhiều các tác giả trẻ: tác phẩm của họ thể hiện rất rõ hơi thở, giọng điệu của đời sống hôm nay; họ có ý thức nói lên mối quan tâm của một thế hệ trước hiện thực bộn bề đang khai mở, họ năng nổ đi tìm cách biểu cảm mới và rất mừng là từ trong đội ngũ đông đảo đã xuất hiện những cây bút thực sự có tài nhiều triển vọng. Vừa qua, Hội Nhà văn VN đã tổ chức Hội nghị các nhà văn trẻ lần thứ VII tại Hội An với sự tham gia của hơn 200 cây bút. Đến nay, số người có đơn xin vào hội đã tăng lên 546 người. Mặc dù sức ép rất lớn, nhưng Ban Chấp hành đã có chủ trương kết nạp ít hơn để có điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã xem xét, khôi phục và công nhận danh hiệu cho các nhà văn như: Vũ Bằng, Lan Khai, Trương Tửu, Cầm Giang, Ngọc Anh, Vũ Đình Văn, Đỗ Nam Cao...

Đánh giá về những hạn chế, thiếu sót trong sáng tác 5 năm qua, ông Thỉnh cho biết, văn học hiện nay chưa có nhiều những tác phẩm độc đáo, đột xuất, làm chấn động dư luận; tầm tư tưởng của các tác phẩm chưa cao, sức khái quát nghệ thuật còn thấp. Nêu phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học 5 năm tới, ông Thỉnh nhấn mạnh việc hàng đầu là tập trung nâng cao chất lượng sáng tác và lý luận phê bình; tổ chức nhiều cách đi thực tế và cung cấp thông tin để nhà văn tích lũy vốn sống; tổ chức các câu lạc bộ văn học, cải tiến công tác giải thưởng; nâng cao chất lượng trại sáng tác, cải tiến chế độ hỗ trợ ban đầu và đầu tư chiều sâu cho các nhà văn; mở rộng giao lưu văn hóa và quan hệ hợp tác với nước ngoài...

15 nhà văn, nhà thơ đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN khóa VIII, gồm: Hữu Thỉnh (618 phiếu/666 phiếu hợp lệ), Nguyễn Trí Huân (574), Nguyễn Quang Thiều (509), Lê Quang Trang (490), Nguyễn Thị Thu Huệ (440), Võ Thị Xuân Hà (414), Đào Thắng (424), Văn Công Hùng (371), Đình Kính (399), Trung Trung Đỉnh (506), Khuất Quang Thụy (455), Trần Đức Tiến (434), Vũ Hồng (390), Nguyễn Hoa (372), Phan Trọng Thưởng (354).

Chiều 6.8, Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN khóa VIII đã họp phiên đầu tiên và bầu nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Hội Nhà văn VN; 3 Phó chủ tịch là các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều. Ban Thường vụ gồm 5 người: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Thu Huệ.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.