'Nhà tôi ba đời sưu tập đồng hồ' là có thật

19/06/2022 09:01 GMT+7

Gia đình của ông Anil Bhalla tại thành phố Indore, Ấn Độ, đã thu thập đồng hồ suốt ba thế hệ.

Cụ ông trên 70 tuổi sở hữu một sưu tập khoảng 650 đồng hồ. Đây là một trong những bộ sưu tập đồng hồ lớn nhất ở Ấn Độ.

Nhà sưu tập Anil Bhalla nói: “Bộ sưu tập do ông nội tôi khởi đầu, khi ông mua những đồng hồ tượng từ những chuyến đi du lịch nước ngoài. Ông mua một số đồng hồ, sau đó bố tôi đam mê đồng hồ và tiếp tục sưu tầm. Phần lớn các đồng hồ không còn dùng được nhưng chúng tôi đã sửa chúng.”

Đa số những đồng hồ trong bộ sưu tập là hàng gốc.

“Tôi có khoảng 650 chiếc đồng hồ và phần lớn là làm thủ công, không có mảnh ghép trùng lặp. Bạn sẽ không tìm thấy những chiếc đồng hồ tương tự. Chắc chắn sẽ có vài điểm khác biệt trong mỗi chiếc đồng hồ,” ông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.