Nhà Trắng bị kiện vì súng in 3D

01/08/2018 09:20 GMT+7

Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson cho biết đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang nhằm chặn thỏa thuận cho phép công bố bản thiết kế súng chế tạo bằng máy in 3D lên mạng từ ngày 1.8.

Cùng ngày, các tiểu bang Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York và chính quyền thủ đô Washington D.C cũng đồng loạt nộp đơn, theo Reuters.
Trước đó, chính phủ Mỹ chấp nhận thỏa thuận cho phép ông Cody Wilson công bố thiết kế và cách chế tạo súng in 3D nhằm chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài từ năm 2013.
Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào sở hữu máy in 3D hiện đại giá từ 5.000 - 600.000 USD, đều có thể tìm mua vật liệu để tự chế súng. Bên cạnh chính quyền các bang, gần 50 nghị sĩ Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ khôn lường từ súng sau quyết định của Nhà Trắng.
[VIDEO] Lo sợ viễn cảnh người dân.. in súng 3D, 9 tiểu bang Mỹ khởi kiện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.