Nhà văn nhờ cháu ngoại gõ hộ

30/04/2017 06:11 GMT+7

Đọc sách của Đoàn Minh Tuấn ( ảnh ), mọi người đều khâm phục với sức viết khỏe như thanh niên của ông.

Hầu như năm nào ông cũng ra sách mới hoặc tái bản, đặc biệt cuốn Bác Hồ - Cây đại thọ có số lần tái bản kỷ lục là 19 lần, từng vinh dự nhận giải thưởng xuất sắc viết về Bác Hồ năm 2009.
Ông viết rất nhiều thể loại: truyện, ký, truyện tranh, truyện ngắn cho tới kịch bản phim tài liệu... với nhiều tác phẩm đi vào lòng người: Thầy giáo vùng cao, Núi sông hùng vĩ, Phong cảnh đền Hùng, Một sáng thu xưa, Hùng Vương, Chu Văn An dâng sớ vua Trần, Trăm năm một thuở, Với bác Nguyễn Tuân...
Nhiều tác phẩm của nhà văn được in trong sách giáo khoa. Điều khá vui là nhà văn Đoàn Minh Tuấn không rành sử dụng máy tính nên khi viết sách ông phải đọc cho cháu ngoại hoặc người thân gõ hộ. Hiện nay ông đang gấp rút hoàn thành bản thảo cuốn hồi ký về cuộc đời mình và những người bạn mà ông gặp.
Nói về nhà văn Đoàn Minh Tuấn, nhà thơ Trương Nam Hương đúc kết bằng... thơ: Hầu rượu bác Nguyễn Tuân/Mời núi sông vào chữ/Viết báo giàu chất văn/Viết văn giàu chất sử/Nửa thế kỷ cầm bút/Không nghỉ ngơi phút nào/Văn ông cùng đất nước/Qua gập ghềnh gian lao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.